Trung Quốc mở lại đường bay thẳng Bắc Kinh - Bình Nhưỡng

Kể từ ngày mai, 6-6, tuyến bay mang số hiệu CA121 của hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) sẽ thực hiện các chuyến bay thẳng nối thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Các chuyến bay được thực hiện với tần suất 3 chuyến vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. 

 Từ ngày 6-6, tuyến bay mang số hiệu CA121 của hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) sẽ thực hiện các chuyến bay thẳng nối thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên
Từ ngày 6-6, tuyến bay mang số hiệu CA121 của hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) sẽ thực hiện các chuyến bay thẳng nối thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên

Theo nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc ngày 5-6, quyết định mở lại đường bay thẳng Bắc Kinh – Bình Nhưỡng sau 6 tháng tạm dừng hoạt động kể từ tháng 11-2017, được đưa ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến tích cực trên Bán đảo Triều Tiên kể từ đầu năm nay, đặc biệt là thiện chí của Bình Nhưỡng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. 

Air China là hãng hàng không nước ngoài duy nhất có các chuyến bay thương mại thường kỳ đến Triều Tiên.

Trước đó, ngày 22-11-2017, hãng Air China đã thông báo đình chỉ vô thời hạn tuyến bay Bắc Kinh - Bình Nhưỡng, với lý do “tình hình kinh doanh không tốt”.

Tuyến bay Bắc Kinh - Bình Nhưỡng được Air China triển khai từ năm 2008, với các chuyền bay đều đặn vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Trong năm 2017, Air China đã từng hủy các chuyến bay thuộc tuyến này hồi tháng 4, song đã nối lại hoạt động bình thường sau đó một tháng. Các thông báo hủy trước đó được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép đối với Triều Tiên nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

Tin cùng chuyên mục