Trung Quốc: Sẽ phản ứng nếu xảy ra chiến tranh thương mại

Ngày 8-3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ có phản ứng cần thiết nếu xảy ra cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ. 
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng nhấn mạnh trong thời kỳ toàn cầu hóa hiện nay, việc chọn một cuộc chiến thương mại là một “quyết định sai lầm”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thiết lập mức thuế 25% cho thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu trong tuần này, nhưng Nhà Trắng cho biết sẽ có 30 ngày miễn trừ cho các nước Mexico, Canada và một số nước khác do liên quan đến an ninh quốc gia. Động thái này được cho là nhằm chống lại hàng nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt là từ Trung Quốc. Trung Quốc đã đạt mức thặng dư thương mại hàng hóa kỷ lục với Mỹ năm 2017 là 375,2 tỷ USD. Mặc dù Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trong nhập khẩu thép của Mỹ nhưng sự mở rộng ngành công nghiệp khổng lồ của Trung Quốc đã làm gia tăng lượng thép dư thừa trên toàn cầu khiến giá giảm.

Tin cùng chuyên mục