Trung Quốc thận trọng về thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ngày 16-1, truyền thông Trung Quốc đã nhận xét, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Bắc Kinh và Washington là một “thỏa thuận gian nan”, và cảnh báo những điều không rõ ràng có thể gây nguy hiểm cho quan hệ hai nước. 

Sau gần 2 năm tranh cãi, hai cường quốc hàng đầu thế giới đã ký một thỏa thuận đình chiến thương mại được chờ đợi từ lâu tại Nhà Trắng hôm 15-1.

Thỏa thuận này bao gồm những cam kết của Trung Quốc đẩy mạnh mua nông sản và các mặt hàng xuất khẩu khác của Mỹ trong 2 năm, đồng thời cung cấp một số biện pháp bảo vệ ngành công nghệ Mỹ.

Sự thận trọng còn được thể hiện qua chỉ số chứng khoán. Giá trị đồng nhân dân tệ và thị trường chứng khoán Trung Quốc hầu như không thay đổi sau thỏa thuận Mỹ - Trung Quốc.

Financial Times dẫn lời ông Julian Evans-Pritchard, chuyên gia kinh tế cao cấp của Trung Quốc tại Capital Econom, cho rằng, thỏa thuận này chủ yếu là một phiên bản thử nghiệm lại các cam kết hiện có.

Tin cùng chuyên mục