Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân

Chiều 26-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết cán bộ, công chức có người thân mất do Covid-19. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết cán bộ, công chức có người thân mất do Covid-19. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Đoàn đến thăm Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 14, Trung tâm hồi sức Covid-19 do Bệnh viện Nhiệt Đới phụ trách, Bệnh viện Thống Nhất.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng trong việc chung tay cùng TPHCM phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, cũng như chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Đồng chí chúc y, bác sĩ, điều dưỡng năm mới mạnh khỏe, bình an, giữ vững tinh thần, tấm gương y đức để cùng TPHCM chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 14, Trung tâm hồi sức Covid-19 do Bệnh viện Nhiệt Đới phụ trách. Ảnh: ĐÌNH LÝ 
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: ĐÌNH LÝ 

Tiếp đó, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Cận và thương binh Trần Danh Nê, đều ngụ quận Tân Phú.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày, cũng như ghi nhận những công lao đóng góp của Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Cận và thương binh Trần Danh Nê trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Cận và thương binh Trần Danh Nê mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Cận. Ảnh: ĐÌNH LÝ 
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết thương binh Trần Danh Nê. Ảnh: ĐÌNH LÝ 

Cùng ngày, đoàn đến thăm một số công chức đang công tác trên địa bàn quận Tân Phú có người thân tử vong do dịch Covid-19.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những đau thương mất mát của các cán bộ, công chức có người thân mất do Covid-19 và mong mọi người nén đau thương để chăm lo cho gia đình tốt hơn nhằm an ủi hương linh những người đã mất.

Tin cùng chuyên mục