Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM: Ưu tiên đầu tư xây dựng trường lớp

Trước thực tế một số phường, xã thiếu trường lớp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM lưu ý, các địa phương phải chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn vị trí đất phù hợp để triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường lớp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM: Ưu tiên đầu tư xây dựng trường lớp. Thực hiện: MẠNH THẮNG - VĂN MINH

Chiều 23-10, tổ công tác số 17 do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm tổ trưởng đã giám sát các phường, xã: Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, An Long, Phước Thành (TPHCM) về kết quả thực hiện Kế hoạch 249 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì buổi làm việc.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức chủ trì buổi làm việc với các phường, xã. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường, xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 249 và nêu nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như: phân bổ biên chế, về tài chính, đầu tư trang thiết bị phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

Lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết, đa số các trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin của phường chủ yếu kế thừa từ cơ sở cũ, nhiều thiết bị từ các đơn vị cũ đã hết khấu hao. Vì vậy, phường kiến nghị thành phố sớm bố trí kinh phí, trang bị cho phường theo các danh mục như đã đăng ký để đáp ứng nhu cầu công việc.

Đồng chí Văn Quang Chinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Long nêu kiến nghị.jpg
Chủ tịch UBND xã An Long Văn Quang Chinh phát biểu. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lãnh đạo xã An Long cũng đề xuất được bổ sung kinh phí mua sắm, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin (máy tính, máy in, máy scan, thiết bị mạng...) phục vụ công tác quản lý, chuyển đổi số, vận hành hệ thống phần mềm hành chính điện tử của địa phương.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Tân Đông Hiệp kiến nghị, thành phố bố trí ngân sách đầu tư xây dựng thêm 1 trường THCS và 2 trường tiểu học nhằm đáp ứng được nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp và số học sinh đang dôi dư theo tiêu chuẩn hiện hành. Hiện phường có 5/11 trường được xây dựng khá lâu nên đã bị xuống cấp, cần được sửa chữa, cải tạo.

Đồng chí Võ Tọng Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa phát biểu.jpg
Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài phát biểu. Ảnh: MẠNH THẮNG

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chia sẻ những khó khăn, áp lực mà các phường, xã đang đối mặt. Đồng chí cũng cho biết, về hạ tầng công nghệ thông tin, các địa phương chủ động xây dựng các dự án đầu tư cụ thể, tính toán nhu cầu trang thiết bị, công nghệ phục vụ quản lý và điều hành.

Đồng chí Lê Thị Tuyết Vân, Phó Trưởng Phòng Công tác Đảng, Đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy giải đáp một số ý kiến xoay quanh công tác nhân sự.jpg
Đồng chí Lê Thị Tuyết Vân, Phó Trưởng Phòng Công tác Đảng - Đảng viên (Ban Tổ chức Thành ủy) giải đáp một số ý kiến xoay quanh công tác nhân sự. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM lưu ý, chuẩn bị tốt việc này từ sớm để khi đề án hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, UBND cấp xã và các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được phê duyệt, thông qua là các địa phương có thể triển khai mua sắm ngay theo thẩm quyền.

Đối với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng trường lớp, đồng chí Dương Anh Đức cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa ra chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Để đạt được chỉ tiêu này, trước hết cần tập trung nguồn lực để đầu tư cho giáo dục ở khu vực Bình Dương.

Cụ thể, địa phương phải chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn vị trí đất phù hợp để triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường lớp. Đồng thời phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để mở rộng trường lớp trên địa bàn của mình.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận buổi làm việc 1.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức kết luận buổi làm việc. Ảnh: MẠNH THẮNG

Một kiến nghị khác mà các địa phương quan tâm đó là duy tu hạ tầng giao thông, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các địa phương chủ động đề xuất để cấp có thẩm quyền sớm ban hành quy chế phối hợp giữa cấp xã với các sở, ngành thành phố, giữa các địa phương liền kề nhau có dự án, công trình liên quan.

Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, tổ công tác ghi nhận những khó khăn chung mà các địa phương phản ánh, kiến nghị để kịp thời báo cáo, đề xuất với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có cơ chế tháo gỡ, để bộ máy chính quyền cơ sở hoạt động trơn tru, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, TPHCM sẽ đề xuất, kiến nghị với Trung ương. Bên cạnh đó, TPHCM đã đưa một số nội dung có liên quan vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội và đang trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Tin cùng chuyên mục