Truyền thông nhà nước Triều Tiên: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh yêu cầu quân đội chuẩn bị chiến tranh

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 28-12 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội, ngành công nghiệp đạn dược và lĩnh vực vũ khí hạt nhân của đất nước đẩy nhanh việc chuẩn bị chiến tranh để chống lại điều mà ông gọi là những động thái đối đầu chưa từng có của Mỹ.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu về định hướng chính sách cho năm mới tại cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động cầm quyền hôm 27-12, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên cực kỳ nguy hiểm.

kim-jong-un-65.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại kỳ họp cuối năm 2023 của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc kỳ họp cuối năm hôm 26-12 để xem xét các chính sách nhà nước trong năm 2024.

Triều Tiên đã đưa một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo vào tháng 11, sau hai lần thất bại trước đó vào tháng 5 và tháng 8. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn vào ngày 18-12 thể hiện ý chí của nước này sẽ không ngần ngại tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân trong trường hợp kẻ thù khiêu khích hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục