Tử hình đối tượng giết chủ nợ, đốt xác phi tang

Bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị tuyên tử hình về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể hài cốt".
Ngày 18-11, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác rồi phi tang đối với Cao Tài Năng và vợ là Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). 
Phiên tòa nhận được sự quan tâm của dư luận do tính chất nguy hiểm, manh động mà các bị cáo gây ra cho gia đình bị hại, là anh Dương Công C. (trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). 
Sau 1 ngày xét xử, căn cứ vào tài liệu điều tra, tranh tụng phù hợp với lời khai của các bị cáo, xác định hành vi đốt xác là tàn bạo, dã man, động cơ đê hèn. Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng tử hình tội giết người, chung thân tội cướp tài sản, 4 năm tù xâm hại thi thể, hài cốt. Tổng hợp mức án 3 tội danh là tử hình.
Bị cáo Vũ Thị Mừng tội che giấu tội phạm bị phạt 3 năm 6 tháng tù, 3 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hợp 2 tội danh với khung hình phạt là 6 năm 6 tháng tù.
Tử hình đối tượng giết chủ nợ, đốt xác phi tang ảnh 1 Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên tòa. Ảnh: LONG THẾ
Theo cáo trạng, trước ngày 28-11-2020, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng có vay nợ anh Dương Công C. tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Năng đã trả được hơn 4,2 tỷ đồng, còn nợ hơn 2,9 tỷ đồng.
Do bị anh C. đe dọa và yêu cầu Năng phải trả nợ nhưng chưa có tiền để trả nên khoảng 9 giờ ngày 28-11-2020, Năng hẹn anh C. đến hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương để xin khất nợ nhưng anh C. không đồng ý khất nợ.
Năng dụ anh C. lên gác xép của hiệu thuốc, bất ngờ từ phía sau, Năng dùng một đoạn gậy gỗ hình trụ tròn, dài khoảng 50-60cm, đường kính 5-7cm có sẵn trên gác xép đập liên tiếp nhiều nhát trúng vùng đầu anh C., làm anh C. chết tại chỗ.
Cáo trạng cũng thể hiện, sau khi ra tay sát hại anh C., Năng chiếm đoạt điện di động hiệu Iphone trị giá 17 triệu đồng, xe ô tô hiệu MAZDA CX5, BKS: 34A - 298.xx trị giá 850 triệu đồng của anh C., chiếc đồng hồ và kính mắt không xác định được trị giá. Gia đình anh C. xác định trị giá của chiếc đồng hồ khoảng 30 triệu đồng, kính mắt trị giá khoảng 25 triệu đồng.
Tổng số tiền và giá trị tài sản Năng chiếm đoạt là hơn 3,8 tỷ đồng, cùng đồng hồ, kính mắt và một số giấy tờ, đồ vật khác để trong xe ô tô của nạn nhân.
Tối ngày 28-11-2020, Vũ Thị Mừng biết việc Năng đã giết anh C. và đang để thi thể anh C. tại hiệu thuốc nhà mình. Năng, Mừng thống nhất thực hiện hành vi sử dụng xe ô tô Santafe, BKS: 34A-406.xx chở thi thể anh C. từ hiệu thuốc ra chôn tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình, TP Hải Dương để tránh sự phát hiện của người khác.
Đến chiều ngày 29-11-2020, Năng, Mừng tiếp tục thực hiện hành vi đi đến nơi Năng đang cất giấu xe ô tô CX5 mà Năng mới chiếm đoạt được của anh C. trên đường nội bộ KĐT Kim Văn - Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Năng mua keo 502, cồn, khăn mặt... cùng Mừng xóa hết dấu vết trên xe.
Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác anh C. tại bờ sông Kim Sơn nên đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9-2-2021, Cao Tài Năng, Vũ Thị Mừng tiếp tục thực hiện hành vi dùng cuốc, xẻng đào thi thể anh C. đã được Năng và Mừng chôn cất từ trước, sau đó dùng 2 giát giường bằng gỗ, củi khô, xăng... đốt thi thể anh C..
Đợi xác anh C. cháy xong, Năng dùng xẻng xúc một phần xương, tro đã cháy hết đổ vào một túi nilon; một phần tro, xương còn lại Năng dùng xẻng xúc hất xuống sông Kim Sơn. Sau đó, Năng nhặt đoạn xương to chưa cháy hết đựng vào túi nilon, cùng Mừng dùng rìu đập những cục, đoạn xương to vỡ thành nhiều mảnh, rồi đem ra khu vực cầu Hàn vứt xuống sông Thái Bình.
Cơ quan tố tụng xác định, hành vi giết người, đào thi thể, đốt xác, đập xương anh C. rồi mang đi vứt xuống sông Thái Bình của Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục