Từ phản ánh của Báo SGGP: Mạnh tay xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép

Ngày 4-3, ông Nguyễn Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), cho biết, tình hình khai thác vàng trái phép ở những “điểm nóng” mà Báo SGGP phản ánh xảy ra trên địa bàn xã Tam Lãnh đã giảm rõ rệt sau khi chính quyền tổ chức các đợt truy quét.

Theo đó, UBND xã Tam Lãnh phối hợp với công an xã và các ngành chức năng của huyện kiểm tra, lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất) vào mục đích khai thác vàng trái phép hoặc hủy hoại đất. Sau khi xã tổ chức kiểm tra các chủ đất, việc khai thác vàng trái phép tại đây đã giảm rõ rệt.

Vào các đợt kiểm tra của tổ liên ngành, không còn ghi nhận các phương tiện cơ giới vào phục vụ việc khai thác vàng trái phép như trước kia ở khu vực Thác Trắng, Đập Thải (thuộc thôn Bồng Miêu), chỉ còn một số cá nhân khai thác vàng tọ mọ (bằng tay), mang tính nhỏ lẻ.

Trước đó, Báo SGGP số ra ngày 26-2 có bài phản ánh nhiều đối tượng đã ngang nhiên tổ chức khai thác vàng trái phép một cách rầm rộ tại nhiều khu vực ở thôn Bồng Miêu, thuộc xã Tam Lãnh. Thậm chí, ngay sau khi bị lực lượng chức năng truy quét, có điểm khai thác vàng trái phép lại hoạt động cách chốt trực của công an chỉ vài trăm mét.

Tin cùng chuyên mục