Tưng bừng lễ hội trái cây suốt mùa hè tại TPHCM

Ngày 1-6, một số quận, huyện trên địa bàn TPHCM cho biết, suốt mùa hè này sẽ diễn ra hàng loạt chương trình vui chơi, giải trí gắn với lễ hội trái cây nhằm kích cầu tiêu dùng, du lịch…

Điển hình như Lễ hội Trái cây Nam bộ - Suoi Tien Farm Festival 2023, đang diễn ra tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức, TPHCM) từ nay đến hết 31-8.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, do Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên phối hợp với Sở Du lịch TPHCM và cùng một số đơn vị tổ chức.

Hàng trăm loại trái cây đặc sản từ các nhà vườn đổ về Suối Tiên, góp phần tôn vinh nông sản, quảng bá du lịch TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung… Bên cạnh đó, du khách cũng được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam cũng như một số quốc gia.

Trẻ em, du khách vui chơi tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên ngày 1-6

Trẻ em, du khách vui chơi tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên ngày 1-6

Bên cạnh chủ đề truyền thống, năm nay hội thi tại lễ hội mở rộng thêm nhiều chủ đề với mục đích khuyến khích các nghệ nhân lan tỏa giá trị của du lịch xanh, nông nghiệp công nghệ cao, sự phát triển của TPHCM.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho hay, năm nay Suối Tiên chính thức ra mắt bộ sưu tập trái cây quý hiếm có xuất xứ từ nhiều quốc gia trên thế giới trồng tại Suoi Tien Farm (diện tích hơn 5ha). Cây ăn trái được trồng trong nhà màng theo phương pháp hữu cơ và hệ thống tưới công nghệ cao của Israel; đồng thời ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao Nhật Bản...

Khách chọn mua trái cây tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên

Khách chọn mua trái cây tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên

Cùng ngày, UBND huyện Củ Chi thông tin, từ ngày 3-6 này, địa phương chính thức phát động chương trình du lịch “Hoa thơm, trái ngọt vùng đất thép”, với nhiều hoạt động sôi nổi mang đậm nét đặc trưng của vùng đất và con người Củ Chi.

Theo đó, du khách có thể sử dụng xe đạp hoặc tản bộ tham quan tìm hiểu làng trái cây xã Trung An; mua sắm và thưởng thức sản vật của địa phương (nước mía sầu riêng, củ mì nước cốt dừa, măng tươi trộn tôm thịt…) tại các chợ quê…

Ngoài tham quan mua sắm, du khách còn được thưởng thức các chương trình văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian do những nghệ nhân miệt vườn biểu diễn.

Từ ngày 17-6 đến 22-6, Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” chính thức diễn ra tại quận 8, với hơn 100 gian hàng trưng bày, kinh doanh các loại trái ngon, sản phẩm đặc trưng của Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Vĩnh Long…

Một số loại hoa kiểng bày bán trên thuyền tại quận 8

Một số loại hoa kiểng bày bán trên thuyền tại quận 8

Chương trình góp phần tái hiện và giới thiệu đến người dân, khách du lịch nét văn hóa đặc trưng “Trên bến dưới thuyền” của quận 8, từng bước nâng tầm quy mô thành Lễ hội trái cây truyền thống “Trên bến dưới thuyền”, một trong những sự kiện lễ hội văn hóa của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục