Tước quân tịch cán bộ công an làm súng cướp cò khiến nam sinh tử vong

Ngày 3-11, Công an TP Hà Nội đã thông tin, xác định danh tính người làm súng “cướp cò” làm nam sinh viên năm cuối Đại học GTVT Hà Nội là Nguyễn Đ.A. tử vong khi đang ngồi trên vỉa hè chờ bạn.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin, người đàn ông dùng súng là Nguyễn Xuân T., hiện công tác tại Công an huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội). Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là hành vi “Vô ý làm chết người”.

Khẩu súng T. sử dụng là dạng súng hơi, được mua trên mạng, dùng để bắn chim. Thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 4-5 người đang tụ tập tại quán nước, sau đó T. chạy về nhà lấy khẩu súng ra khoe. “Trong lúc khoe súng thì bóp cò, đạn găm trúng nam thanh niên đứng bên kia đường, khoảng cách gần 40m”, ông Xô nói.

Khi thấy nam thanh niên đổ gục, nhóm của T. chạy sang đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa quận Đống Đa cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, ngày 3-11, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch, sau đó chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố, thu thập chứng cứ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục