Tuổi trẻ Y Dược với “Nghĩa tình biển đảo”

Ngày 21 và 22-11, tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Đoàn trường Đại học Y Dược TPHCM phối hợp cùng Huyện ủy huyện Lý Sơn, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn ngành Y tế, Quỹ Bến Tre Tấm Lòng Vàng, Hội Thầy Thuốc trẻ TPHCM, Hội Dược sĩ bệnh viện, Hội Dược sĩ nhà thuốc TPHCM và Câu lạc bộ Goldwing phía Nam tổ chức chương trình "Nghĩa tình biển đảo". 

Chương trình nhằm chung tay giúp đỡ người dân huyện đảo Lý Sơn khắc phục thiệt hại của đợt bão, lũ vừa qua và sớm đi vào ổn định cuộc sống.

Tuổi trẻ Y Dược với “Nghĩa tình biển đảo” ảnh 1 Các y, bác sĩ đoàn công tác khám  bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người dân huyện đảo Lý Sơn
Tại chương trình, đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hơn 700 người tại huyện đảo Lý Sơn. Theo đó, người dân được tầm soát huyết áp, xét nghiệm kiểm tra viêm gan B, xét nghiệm thông số nước tiểu, siêu âm, điện tim, khám tổng quát, tư vấn giáo dục sức khoẻ.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã tặng hơn 700 phần quà đến người dân và 300 phần quà dành cho các em thiếu nhi với tổng giá trị gần 620 triệu đồng.

Tuổi trẻ Y Dược với “Nghĩa tình biển đảo” ảnh 2 Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất tại Trung tâm y tế  Quân dân y huyện Lý Sơn

Dịp này, đoàn cũng tặng 10 phần quà cho 10 gia đình thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và 10 phần quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn; tặng 50 tủ thuốc y tế dành cho các ngư dân của huyện Lý Sơn; tặng 2 máy lọc nước ngọt cho Trường Mầm non Lý Sơn . Cùng với đó, tặng tiền mặt cho Đồn Biên phòng Lý Sơn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Sơn, Trung tâm y tế Quân dân y huyện Lý Sơn với tổng hơn 75 triệu đồng.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn đã khảo sát cơ sở vật chất của Trung tâm y tế Quân dân y huyện Lý Sơn và lực lượng đội ngũ nhân viên y tế để có các kế hoạch hỗ trợ nâng cao công tác khám, chữa bệnh. Đặc biệt là hỗ trợ phát triển dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (Telehealth). Tổng giá trị quà và tiền mặt toàn chuyến đoàn trao tặng là hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, CLB CLB Goldwing phía Nam cũng đã trao tặng 7.000 tấn tôn cho người dân huyện đảo để kịp thời khắc phục hậu quả của các đợt bão, lũ.

Tin cùng chuyên mục