Tuyên án 54 tháng tù tài xế uống bia ngủ gật gây tai nạn

Tòa án tuyên phạt Bá 54 tháng tù vì đã uống bia còn điều khiển xe taxi tông bị thương một người dân đứng bên vệ đường.

Bị cáo Nguyễn Văn Bá
Bị cáo Nguyễn Văn Bá

Ngày 18-9, Tòa án Nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, cho biết đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bá (28 tuổi, ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) 54 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, chiều tối 27-4, Bá đã uống bia nhưng vẫn lái taxi chở khách đi từ Phù Mỹ ra huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Đến 23 giờ 40 phút ngày 27-4, đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Bắc – Nam, đến khu phố Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, Bá buồn ngủ rồi buông tay lái, tông vào anh Đỗ Ngọc Phong (32 tuổi) đang đứng bên lề đường.

Cú tông mạnh khiến anh Phong văng lên rồi rơi xuống giữa đường bị thương rất nặng. Sau khi gây tai nạn, Bá vẫn điều khiển taxi tăng tốc bỏ đi khỏi hiện trường.

Thấy vậy, nhiều người dân dùng xe mô tô đuổi theo để chặn xe Ba lại, nhưng đối tượng này vẫn không dừng lại, đến sáng hôm sau (28-4) thì đến trình diện với Công an huyện Phù Mỹ. Theo kết quả giám định, anh Phong bị tổn hại sức khỏe 93%.

Tin cùng chuyên mục