Tỷ lệ tử vong do dịch nCoV thấp hơn nhiều so với H1N1, MERS và Ebola

Tính đến ngày 5-2, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới 2019 (nCoV) gây ra đã làm 24.542 người nhiễm trên toàn cầu và 492 người chết, trong đó Trung Quốc lục địa có 24.342 ca nhiễm và 490 người chết.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus nCoV tại bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 30-1-2020. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus nCoV tại bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 30-1-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức Trung Quốc cho biết, tính đến hết ngày 3-2, tỷ lệ tử vong do dịch nCoV được xác nhận ở Trung Quốc là 2,1%, thấp hơn nhiều so với các đợt bùng phát dịch trước đó như cúm gia cầm H1N1, MERS và Ebola. Tỷ lệ tử vong do dịch nCoV được xác nhận ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là 4,9%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 2,1% trên toàn Trung Quốc do trong giai đoạn đầu dịch bùng phát Vũ Hán không đủ năng lực thực tế để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus nCoV.   

Cùng ngày, Hàn Quốc và Malaysia đã công bố 2 trường hợp khỏi bệnh do nCoV gây ra. Bệnh nhân 55 tuổi tại Hàn Quốc đã đến Vũ Hán, về nước ngày 22-1. Trong đợt kiểm tra cuối cùng tối 4-2, bệnh nhân trên cho kết quả âm tính với nCoV. Bệnh nhân này đã khỏi hoàn toàn sau khi các bác sĩ Hàn Quốc sử dụng thuốc điều trị tên là Kaletra, vốn là loại thuốc chuyên điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Đây là trường hợp thứ 2 được sử dụng liệu trình này.

Triệu chứng viêm phổi của 2 bệnh nhân trên đều thuyên giảm rõ rệt. Tại Malaysia, bệnh nhi được chữa khỏi bệnh là một trong số 10 bệnh nhân nhiễm virus được phát hiện tại Malaysia và là trường hợp đầu tiên được xuất viện sau thời gian điều trị từ ngày 29-1. 

Trong khi đó, trong cuộc họp báo ngày 4-2, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ nảy sinh xu hướng kỳ thị, vi phạm nhân quyền và phân biệt đối xử với một số nhóm người do tâm lý lo sợ dịch nCoV gây ra. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết mạnh mẽ, tích cực hỗ trợ Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã kêu gọi các nước cải thiện việc chia sẻ dữ liệu về dịch nCoV.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết đã cử một nhóm chuyên gia quốc tế tới Trung Quốc để phối hợp với các đồng nghiệp tại đây trong công tác nghiên cứu phát triển vaccine phòng bệnh.

Tin cùng chuyên mục