Ứng dụng công nghệ số phát triển du lịch bền vững

Ngày 19-4, tại TPHCM, Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo Du lịch Quốc gia với chủ đề “Ứng dụng công nghệ số, khai thác giá trị di sản, phục vụ phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam”.

Khách thích thú tham quan sông nước miền Tây
Khách thích thú tham quan sông nước miền Tây

Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy, nước ta có trên 40.000 di tích và thắng cảnh, trong số này có khoảng 3.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia, 5.000 di tích cấp tỉnh… Bên cạnh đó, UNESCO đã công nhận nhiều di sản tại Việt Nam như di tích Hoàng thành Thăng Long, phố cổ Hội An, quần thể danh thắng Tràng An, cố đô Huế, thành nhà Hồ, thánh địa Mỹ Sơn, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, vịnh Hạ Long…

Mặc dù có lợi thế lớn để phát triển “ngành công nghiệp không khói”, nhưng du lịch Việt vẫn “chậm chân” so với các quốc gia lân cận trong việc thu thu khách đến và “giữ chân” khách. Đặc biệt, khả năng ứng dụng công nghệ số trong khai thác, phát triển bền vững du lịch vẫn còn hạn chế…

TS Diệu.jpg
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang phát biểu tại hội thảo

Theo PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, hội thảo là dịp để các chuyên gia trao đổi thông tin, đánh giá xu hướng nghiên cứu mới trong việc ứng dụng công nghệ số, khai thác giá trị di sản, từng bước đề xuất cải tiến cho ngành du lịch Việt Nam…

Khách quốc tế tham quan Bến tre...jpg
Khách quốc tế xếp hàng chờ lên xuồng ba lá ngắm cảnh sông nước Bến Tre

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Phạm Hồng Long, Trường Đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn chứng một số trường hợp thực tế về việc khai thác du lịch hiệu quả, bền vững… Chẳng hạn tại Bhutan, quốc gia này linh hoạt tăng phí khi khách đông và chủ động giảm phí khi ít khách. Bằng chứng, Bhutan hiện đã giảm một nửa “Phí phát triển bền vững” (SDF) hàng ngày xuống còn 100 USD (2,4 triệu đồng)/khách du lịch nhằm thu hút khách.

Ứn dụng AI.jpg
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho nhiều ngành nghề, trong đó có du lịch

Tương tự, Thái Lan cũng hướng đến chất lượng khách, thay vì thu hút ồ ạt khách đến và chạy theo số lượng… Các quốc gia này đang tập trung vào trải nghiệm của du khách, hướng đến sự cân bằng giữa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường...

Tin cùng chuyên mục