Vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, 3 nữ "cửu vạn" lãnh án tử hình

* Vào tù vì chế tạo, sử dụng thuốc nổ(SGGPO).- Mặc dù biết mình được thuê để vận chuyển hàng cấm sang nước khác nhưng Nguyễn Thị Lý (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Hoàng Lan (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) vẫn thực hiện. Ngày 19-7, tại phiên xử sơ thẩm, Lan bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Lý nhờ tình tiết giúp cơ quan công an điều tra vụ án, lấy công chuộc tội nên không phải lãnh án tử.
Vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, 3 nữ "cửu vạn" lãnh án tử hình

* Vào tù vì chế tạo, sử dụng thuốc nổ

(SGGPO).- Mặc dù biết mình được thuê để vận chuyển hàng cấm sang nước khác nhưng Nguyễn Thị Lý (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Hoàng Lan (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) vẫn thực hiện. Ngày 19-7, tại phiên xử sơ thẩm, Lan bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Lý nhờ tình tiết giúp cơ quan công an điều tra vụ án, lấy công chuộc tội nên không phải lãnh án tử.

Nguyễn Thị Lý (trái) và Nguyễn Thị Hoàng Lan (phải) chuẩn bị nghe tuyên án
Nguyễn Thị Lý (trái) và Nguyễn Thị Hoàng Lan (phải) chuẩn bị nghe tuyên án

Theo lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa, Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Thị Hoàng Lan nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Trần Thị Kim Chi (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, đã bị khởi tố, tách riêng thành một vụ án khác để xử lý) làm mắt xích quan trọng. Chi thuê nhiều phụ nữ Việt Nam, trong đó có Lý và Lan, mang hàng mẫu - Chi nói là quần áo, linh kiện điện tử nhưng thật ra là ma túy - từ Việt Nam ra nước ngoài. Điểm đến cuối cùng là Cotonu - Benin,  Abjdian - Bờ Biển Ngà, Malaysia, Ấn Độ... Hoàn thành việc đã giao, những người vận chuyển hàng sẽ được Chi trả công từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng/chuyến (không kể chi phí đi lại, ăn ở). Mặc dù nghi ngờ mình bị thuê để vận chuyển ma túy nhưng vì cần tiền, Lý và Lan vẫn tiếp tục chuyển hàng.

Vào chiều 20-7-2012, khi Lý về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng chức năng kiểm tra hành lý, phát hiện bên trong có chứa nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. Qua giám định, đây là Methamphetamine có tổng trọng lượng hơn 4,1 kg. Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục bắt giữ Lý thì điện thoại của Lý đổ chuông. Được sự vận động và thuyết phục của cơ quan chức năng, Lý khai số điện thoại gọi đến là của Chi. Qua liên lạc, Chi yêu cầu Lý mang hành lý đến trước Bệnh viện Thống Nhất sẽ có người đón. Tại đây, cơ quan điều tra bắt quả tang Lan đang nhận hành lý từ Lý theo sự phân công của Chi.

Ngày 19-7, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Bào chữa cho các bị cáo tại tòa, luật sư đề nghị tòa án trả hồ sơ về cho cơ quan điều tra tiến hành điều tra lại vì còn một số điểm cần đối chất giữa Lý, Lan và Chi; cần xác định lại thành phần, hàm lượng đối với số ma túy bắt quả tang... Tuy nhiên, đề nghị này không được hội đồng xét xử chấp nhận.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì ham lợi nhuận mà các bị cáo đã tham gia vận chuyển ma túy ra nước ngoài trong một thời gian dài, vận chuyển nhiều lần qua nhiều quốc gia, số lượng ma túy vận chuyển đặc biệt lớn, cần phải xử các bị cáo mức án cao nhất.

Tuy nhiên xét thấy bị cáo Lý sau khi bị bắt đã thành khẩn khai báo, giúp cơ quan công an điều tra bắt giữ Lan (người được chủ hàng giao nhiệm vụ đến nhận hàng), từ đó hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt đối với Lý. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng Lan mức án tử hình, Nguyễn Thị Lý mức án tù chung thân cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Mỗi bị cáo phải nộp phạt 30 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

* Cùng ngày, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Phương Trinh (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mức án tử hình, Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mức án tử hình cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Từ tháng 3-2011, Trần Thị Phương Trinh được Võ Thị Lan (không rõ địa chỉ) thuê sang các nước châu Phi mang va li quần áo cũ về Campuchia với tiền công 1.900 USD. Trinh đã vận chuyển cho Lan được 5 lần (4 lần qua Mali và 1 lần qua Mozambich). Riêng lần thứ 5, khi Trinh giao va li, người nhận mở va li ra kiểm tra thì bốc mùi hôi keo nên Trinh biết bên trong ngoài quần áo còn có ma túy. Về Việt Nam, Trinh nói với Lan không vận chuyển ma túy thuê nữa, nhưng đồng ý giúp Lan tìm nhiều người phụ nữ khác tham gia đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia của Lan để hưởng tiền hoa hồng 400 - 500 USD/chuyến thành công. Nguyễn Thị Hoa là một trong số những người được Trinh giới thiệu vào đường dây.
 
Tháng 4-2012, Hoa sang Abjdian nhận một va li đựng quần áo cũ để chuyển về Philippines. Tuy nhiên, khi Hoa đến Philippines, do vé máy bay không có tên Hoa nên không được nhập cảnh. Vì vậy Hoa mua vé máy bay về Việt Nam. Ngày 4-5-2012, Hoa mang chiếc va li về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị phát hiện bên trong va li có chứa hơn 4,9 kg tinh thể chất rắn, thành phần có Methamphetamine.

ÁI CHÂN


* Vào tù vì chế tạo, sử dụng thuốc nổ

(SGGP).- Ngày 19-7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Tất Thắng (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) mức án 2 năm tù về tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Theo lời khai nhận của bị cáo Thắng, người quen của Thắng là ông P.N.Q. có mua một căn nhà của bà T.T.H., nhưng gần đến ngày thực hiện hợp đồng thì bà H. tránh mặt. Muốn dọa bà H. để bà phải thực hiện hợp đồng, Thắng nghĩ phải tạo tiếng nổ trong nhà bà. Cuối tháng 1-2012, Thắng đón xe lên Lào Cai, sang Trung Quốc mua một thỏi thuốc nổ nặng khoảng 300 gram, 4 kíp nổ và dây cháy chậm. Vật liệu nổ này được Thắng chế tạo thành 3 quả nổ.

Từ ngày 5-2-2012 đến ngày 1-6-2016, Thắng sử dụng những quả nổ trên ném vào nhà bà T.T.H. ở quận 8, gây ra 3 vụ nổ nhưng rất may không gây thiệt hại về người và tài sản.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục