Vấn đề nhạy cảm

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã hủy chuyến công du đến Pháp sau khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin trong một chương trình trên đài RMC (Pháp) đã đánh giá Thủ tướng Italy Giorgia Meloni “không thể xử lý các vấn đề di cư”.
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. Nguồn: Reuters
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. Nguồn: Reuters

Theo hãng Reuters, ông Darmanin còn cáo buộc bà Giorgia Meloni “nói dối” cử tri rằng bà có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng di cư bằng đường biển. Italy đã coi các phát biểu này là “không chấp nhận được”.

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) xảy ra từ cách đây nửa năm. Vào tháng 11-2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích gay gắt việc Italy từ chối đón tàu cứu hộ tổ chức phi chính phủ SOS Méditerranée chở 230 di dân trên biển Ocean Viking. Paris sau đó đã cho tàu này cập cảng Pháp. Để đáp trả Rome, Paris đình chỉ tiếp nhận 3.500 di dân khác đã có mặt trên lãnh thổ Italy. Sự kiện này đã khiến EU phải họp khẩn...

Theo giới quan sát, lời chỉ trích của Tổng thống Pháp thời điểm đó mang khía cạnh đạo đức, còn ông Darmanin đã ám chỉ đến năng lực của bà Giorgia Meloni - một nhận xét mang tính chính trị, trái với những thông lệ giữa các quốc gia thành viên EU. Tuy nhiên, những động thái tiếp theo của đôi bên cho thấy cả Paris và Rome đang nỗ lực tránh leo thang căng thẳng.

Sau thông báo hủy chuyến thăm của ông Antonio Tajani, vài giờ sau, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cũng đăng lên Twitter những từ ngữ rất chọn lọc để sửa sai. Bà Colonna viết: “Tôi đã điện đàm với đồng nhiệm Italy. Tôi nói với ông ấy rằng mối quan hệ giữa Pháp và Italy dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước và các nhà lãnh đạo. Tôi hy vọng sớm được tiếp ông ở Paris”.

Trong khi đó, báo chí Italy chủ yếu chỉ nhắc đến ông Darmanin với những “toan tính” của ông về các chính sách trong nước. Có thể nói, sự cố ngoại giao mới nhất này đã cho thấy vấn đề di dân thực sự vẫn là hồ sơ nhạy cảm giữa Pháp và Italy.

Tin cùng chuyên mục