Theo Reuters, Quốc hội lập hiến là tên gọi chính thức của một cơ quan lập pháp Venezuela thân chính phủ ra đời năm 2017 song song với Quốc hội do lực lượng đối lập chiếm đa số, từ đó bầu thủ lĩnh đối lập Juan Guaido làm “tổng thống” vào tháng 1.
Trước đó, Tòa án tối cao đã yêu cầu Quốc hội lập hiến dỡ bỏ quyền miễn trừ của 3 nghị sĩ về các tội danh bao gồm phản quốc, nâng tổng số nghị sĩ bị buộc tội, trong đó có cả ông Guaido bị buộc tội phản quốc và xúi giục nổi loạn.
Trong diễn biến liên quan, ngày 12-8, Tổng thống Maduro đã thông báo quyết định bổ nhiệm mới 6 bộ trưởng và thành lập một bộ mới trong khuôn khổ chiến dịch “Đổi mới, Sửa sai và Thay đổi” hoạt động điều hành của chính phủ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Pháp thúc đẩy cải cách lương hưu
-
Qatar xúc tiến đối thoại với Saudi Arabia
-
Nhà Trắng từ chối yêu cầu tham gia luận tội tổng thống
-
Được cứu... phút chót
-
2020 - năm của những thay đổi
-
Ba Lan triệt phá đường dây buôn bán cocaine khủng
-
Hàn Quốc viện trợ 5 triệu USD cho Triều Tiên
-
EU bất đồng về vấn đề cải cách Eurozone
-
Mỹ: Đấu súng trên đường phố, 4 người chết
-
Thoát hiểm