Việt Nam cam kết tuân theo quy luật thị trường với giá gạo

Chiều 5-9, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức cuộc họp báo về tình hình xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản quý 3.

Liên quan đến thông tin Chính phủ Thái Lan thông báo Thái Lan và Việt Nam đã nhất trí hợp tác nâng giá gạo xuất khẩu trên thị trường toàn cầu, tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, khẳng định, khi tham gia vào WTO và các hiệp định thương mại tự do, Việt Nam luôn tuân thủ quy định mà Việt Nam đã ký kết.

Về giá lúa gạo, Việt Nam cam kết tuân theo quy luật thị trường và luôn thể hiện sự minh bạch cũng như trách nhiệm với vấn đề an ninh lương thực quốc tế. Giá lúa gạo xuất khẩu cũng còn phụ thuộc vào biến động của thị trường thế giới.

Năm nay, dự kiến sản lượng của Việt Nam đạt 43 triệu tấn lúa; đảm bảo đủ sản lượng để xuất khẩu 6,5-6,7 triệu tấn gạo, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,2 - 3,3 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục