Việt Nam - Israel hướng tới kim ngạch thương mại song phương 3 tỷ USD

Sáng 15-8, đã diễn ra Diễn đàn kinh tế và giao thương Việt Nam - Israel do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại TPHCM (VCCI HCM) phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu. Ảnh: DANGCONGSAN.VN
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu. Ảnh: DANGCONGSAN.VN

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, hiện nay, Israel là một trong những đối tác thương mại, đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực. Đặc biệt, Israel là quốc gia đầu tiên tại khu vực Tây Á mà Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà Israel ký kết hiệp định.

Đồng chí Võ Văn Hoan khẳng định, TPHCM là thị trường tiềm năng và rộng lớn, một thị trường còn rất nhiều dư địa cho các nhà đầu tư từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có các nhà đầu tư của Israel. Chính quyền TPHCM rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác Israel, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế số, phát triển khoa học công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, quản trị đô thị, năng lượng tái tạo... Đồng chí Võ Văn Hoan cho rằng, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Israel là một trong những nỗ lực của Israel và TPHCM trong việc tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam và Israel có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác tiềm năng và đáng tin cậy trong thời gian tới.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam, là thị trường quan trọng, là cửa ngõ ASEAN và châu Á. Việc Việt Nam và Israel vừa ký Hiệp định thương mại tự do sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển hướng tới chiến lược hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhất là trong các lĩnh vực Israel có thế mạnh. Ông Nir Barkat đề xuất sớm có đường bay thẳng giữa Việt Nam và Israel, tạo điều kiện dễ dàng cho các doanh nghiệp Israel đến với Việt Nam, thúc đẩy thương mại, du lịch hai nước.

Giám đốc VCCI HCM Trần Ngọc Liêm cho biết hiện hai nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 3 tỷ USD trong thời gian tới để tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên. Để đạt được mục tiêu này, hai bên nhất trí cần sớm xây dựng kế hoạch hành động tổng thể; thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao, tăng cường các hoạt động trao đổi giữa các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng và quảng bá thương hiệu ở cả Việt Nam và Israel...

Tin cùng chuyên mục