Vĩnh Long: 2 kịch bản ứng phó hạn mặn trong mùa khô 2025 - 2026

Chiều 23-1, Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước dự báo xâm nhập mặn mùa khô 2025–2026 diễn biến phức tạp, có khả năng tăng đột biến và kéo dài, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động xây dựng 2 kịch bản ứng phó theo các cấp độ rủi ro thiên tai, “chủ động từ sớm, ứng phó từ xa”, bảo đảm an ninh nước sinh hoạt cho người dân.

Các công trình thủy lợi được vận hành linh hoạt, tăng cường trữ nước ngọt ứng phó hạn mặn
Các công trình thủy lợi được vận hành linh hoạt, tăng cường trữ nước ngọt ứng phó hạn mặn

Theo đó, kịch bản 1 đặt ra trong điều kiện xâm nhập mặn ở mức sâu hơn trung bình nhiều năm, bắt đầu từ nửa cuối tháng 12-2025 và có khả năng đạt đỉnh vào tháng 3-2026. Ranh mặn 4‰ được dự báo xâm nhập sâu khoảng 50–60km trên các sông chính như Hàm Luông, Cửa Đại, Ba Lai, Cổ Chiên và sông Hậu. Toàn tỉnh có khoảng 83/124 xã, phường chịu ảnh hưởng, tập trung dọc các tuyến sông lớn; cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 2.

Với kịch bản này, các công trình thủy lợi được vận hành linh hoạt, tăng cường trữ nước ngọt, phân phối nước hợp lý, ưu tiên nước sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm và sản xuất nông nghiệp. Các đơn vị cấp nước chủ động hỗ trợ lẫn nhau khi nguồn nước thô bị ảnh hưởng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Ho nuoc ngot.jpg
Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa sẽ góp phần phục vụ nước sinh hoạt cho bà con khu vực Ba Tri

Kịch bản 2 được xây dựng cho tình huống xâm nhập mặn gay gắt, kéo dài và có tính lịch sử, tương đương mùa khô năm 2019–2020, với thời gian ảnh hưởng từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5-2026. Trong trường hợp này, độ mặn 4‰ có khả năng xâm nhập sâu, duy trì ở mức cao; độ mặn 1‰ gần như bao phủ toàn tỉnh.

Dự kiến có 117/124 xã, phường chịu ảnh hưởng, chỉ còn một số địa phương như Tân Lược, Phú Quới, Long Hồ và các phường Tân Hạnh, Long Châu, Phước Hậu, Thanh Đức ít hoặc không bị tác động. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3, mức ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Tỉnh xác định không để người dân thiếu nước sinh hoạt trong mọi tình huống.

Ngoài việc triển khai các giải pháp của kịch bản 1, tỉnh sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vận hành hệ thống lọc mặn RO, trạm bơm nước thô, tổ chức vận chuyển nước ngọt khi nguồn nước trong dân cạn kiệt. Nước sinh hoạt được ưu tiên tuyệt đối, tiếp đến là nước uống cho gia súc và nước tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao.

Thực tế những ngày qua cho thấy, xâm nhập mặn trên các sông chính của tỉnh đang tăng nhanh. Độ mặn 4‰ đã xâm nhập cách cửa sông Cửa Đại 41,6km, sông Hàm Luông 23km, sông Cổ Chiên 25,3km và sông Hậu 16,2km. Dự báo thời gian tới, ranh mặn 4‰ có thể tiếp tục xâm nhập sâu từ 46–59km, ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn mùa khô 2024–2025 trên hầu hết các sông chính.

Tin cùng chuyên mục