Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tòa án cung cấp laptop cho luật sư, phóng viên tác nghiệp

Liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty liên quan, chiều 4-3, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng TAND TPHCM đã thông tin về công tác chuẩn bị xét xử.

Theo ông Phạm Ngọc Duy, đến chiều 4-3, TAND TPHCM đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị. TAND TPHCM liên thông 2 phòng xử lớn nhất để xét xử vụ án, trong đó phòng xử B1 bố trí chỗ ngồi cho hội đồng xét xử, đại diện VKSND, các bị cáo. Khu vực còn lại là chỗ ngồi của các bị cáo, luật sư và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị hại.

An ninh phiên tòa được Công an TPHCM tăng cường. Những người tham gia phiên tòa không được mang điện thoại, laptop, các thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng xét xử. Phía tòa án cung cấp laptop cho luật sư, phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa. Tòa cũng cung cấp hình ảnh trực tiếp phiên tòa tới Trung tâm Báo chí TPHCM cho các phóng viên.

cong-tac-chuan-bi-cong-tac-truyen-va-quay-video-65h06882-3301.jpg
Kiểm tra đường truyền hình ảnh, âm thanh tại TAND TPHCM chiều 4-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG
cong-tac-chuan-bi-thu-mi-ro-4514.jpg
Kiểm tra công tác chuẩn bị tại phòng xét xử chiều 4-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài 81/86 bị cáo (5 bị cáo đang truy nã), gần 200 luật sư, TAND TPHCM triệu tập hơn 2.400 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đó là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB (316 người), nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB thực hiện việc nộp, rút tiền (1.153 người), nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB (692 người), nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước (42 người) và nhóm người liên quan khác (201 người).

toa-an-tphcm-img-8846-3067.jpg
Phóng viên đăng ký tác nghiệp tại TAND TPHCM chiều 4-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG
khu-vuc-phong-xu-65h06845-2589.jpg
Phòng xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Ông Phạm Ngọc Duy cũng lưu ý, do TAND TPHCM đang trong quá trình trùng tu nên trước số lượng lớn người được triệu tập tham dự phiên tòa và các phóng viên tác nghiệp trực tiếp, HĐXX sẽ có phân bố phù hợp.

Ngoài ra, đây mới là giai đoạn 1 của vụ án nên bị hại được xác định là SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan còn hầu tòa với tư cách là bị hại đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Cao Trí. Đối với quyền lợi của 42.000 nhà đầu tư mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát và SCB sẽ được giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án.

Tin cùng chuyên mục