Vụ bắt giữ trùm gỗ lậu Phượng “râu”: Tạm đình chỉ 1 cán bộ bảo vệ rừng

Chiều 9-5, ông Trần Đức Thắng, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Hồng, Trạm phó Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1, để xác minh làm rõ việc để xe gỗ qua trạm.
Số gỗ trên xe của Phượng “râu” được cơ quan chức năng đưa về Hạt Kiểm lâm Cư Jút tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
Số gỗ trên xe của Phượng “râu” được cơ quan chức năng đưa về Hạt Kiểm lâm Cư Jút tạm giữ để phục vụ công tác điều tra

Theo ông Thắng, sau khi Ban chuyên án Bộ Công an bắt giữ 2 xe gỗ của Phượng “râu” tại thị trấn Ea T’linh (huyện Cư Jút), đơn vị đã yêu cầu ông Hồng báo cáo vụ việc.

Theo báo cáo của ông Hồng, khoảng 1 giờ ngày 27-4, ông có nghe tiếng xe phát ra trên rừng nên nhờ một người quen trông trạm sau đó đi kiểm tra. Sau khi ông Hồng quay về trạm thì được báo lại có xe gỗ vượt trạm.

“Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ. Nếu ông Hồng vi phạm quy chế, cơ quan sẽ chấm dứt hợp đồng”, ông Thắng khẳng định.

Tin cùng chuyên mục