Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo

Luật sư bảo vệ quyền lợi bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong kháng cáo vì cho rằng hình phạt chưa tương xứng với bản chất hành vi phạm tội và bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa trước đó
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa trước đó

Ngày 16-12, TAND TPHCM cho biết, đã nhận được đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại (cháu N.T.V.A., sinh năm 2013) Nguyễn Anh Thơm và kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh).

Trong đơn kháng cáo, luật sư Thơm đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại vụ án Giết người, Hành hạ người khác, Che giấu tội phạm do Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh, là cha ruột bé A.) thực hiện. Luật sư Thơm cho rằng, phiên tòa tuyên bị cáo Thái 3 năm tù tội Hành hạ người khác và 5 năm tù tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù là chưa tương xứng với bản chất hành vi phạm tội.

Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo ảnh 1 Bị cáo Thái tại tòa trước đó

Theo luật sư, bị cáo Thái là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và là cha ruột, người phải chăm sóc, che chở cho bé A. nhưng lại tàn ác, không còn tính người, cùng bị cáo Trang đánh đập, tra tấn cháu A. trong thời gian dài dẫn tới thương tích nặng.

Bị cáo Thái khai hoang mang lo lắng khi con tử vong nhưng đủ bình tĩnh, thủ đoạn truy cập vào ĐTDĐ của mình xóa toàn bộ camera. Do đó, bị cáo Thái biết bị cáo Trang đánh bé A. tới tử vong từ khi bị cáo này ở công ty qua việc truy cập trên điện thoại thời điểm 15 giờ 24 phút ngày 22-12-2021. Hai bị cáo cùng bàn bạc để xóa camera là tiêu hủy chứng cứ chứng minh các bị cáo xâm phạm tính mạng bé A. suốt thời gian dài.

Ngoài ra, bị cáo Trang có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình.

Trước đó, ngày 25-11, TAND TPHCM đã tuyên án với bị cáo Trang mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác”. Tổng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Thái 3 năm tù về tội “Hành hạ người khác” và 5 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Tin cùng chuyên mục