Vụ cháy xưởng gỗ lan sang nhà dân ở quận 8: Nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Sáng 11-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM phối hợp Công an quận 8 tổ chức họp báo rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy xưởng gỗ lan sang nhiều nhà dân ở đường Phạm Thế Hiển (phường 2).

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao

Theo Công an quận 8, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định vị trí cháy bắt nguồn từ kho gỗ cũ của xưởng. Cả 2 kho gỗ cháy đều không có giấy phép hoạt động.

Do đó, nguyên nhân cháy sơ bộ khả năng do sự cố chạm chập đường dây điện trong kho gỗ.

Thiệt hại vụ cháy ước tính gần 1,7 tỷ đồng, trong đó có 9 hộ bị ảnh hưởng.

Cạnh đó, vụ cháy có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về PCCC. Công an quận 8 đã ra quyết định phân công, tổ chức điều tra làm rõ và sẽ có hướng xử lý cụ thể theo quy định pháp luật.

Về tồn tại trong công tác chữa cháy, Công an quận 8 cho biết, lối đi lại bên trong giữa các khu vực chứa gỗ cũ nhỏ hẹp - chỉ 0,4-0,6m. Từ vị trí đầu hẻm 124 Phạm Thế Hiển đến vị trí cháy, chiều rộng hẻm chỉ 2,5-3m nên xe chữa cháy không tiếp cận được đám cháy.

z5336573145625_f394a79b741c4c2aaddfeb0db0090929.jpg
Quang cảnh họp báo rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy xưởng gỗ lan sang nhiều nhà dân ở đường Phạm Thế Hiển (phường 2, quận 8)

Cùng với đó, khoảng không gian tiếp cận hạn chế, chỉ có một lối vào khiến ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt do đặc thù nhà ven kênh rạch thông thường chỉ có một lối ra vào, diện tích nhỏ và bố trí vật dụng rất nhiều.

Khu vực cháy chứa nhiều vật liệu gỗ cũ, nhà thiết kế tạm, khung sắt, mái tôn, nên cháy lan nhanh.

Thời điểm cháy vào ban đêm khiến khó khăn trong công tác triển khai chữa cháy.

z5307573037324_2653e317169b4027905821284e981b08.jpg
z5307405680524_76327d844a598dc9e0225bd9a5d52173.jpg
Hiện trường vụ cháy

Phát biểu tại họp báo, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07 cho biết, đây là vụ cháy lớn và phức tạp. Tuy nhiên, lực lượng PCCC đã kịp thời dập lửa, ngăn cháy lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và đặc biệt không gây thiệt hại về người.

Khu vực xảy ra vụ cháy có tổ liên gia an toàn PCCC cách 20m, tuy nhiên lực lượng và phương tiện “mỏng” nên việc chữa cháy ban đầu chưa hiệu quả.

Trưởng Phòng PC07 yêu cầu các đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy và rà soát, kiểm tra an toàn PCCC ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhất là các khu vực xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm kênh rạch, nằm trong khu vực giải tỏa…

Đại tá Huỳnh Quang Tâm cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác PCCC và giao các đơn vị nhanh chóng khắc phục.

z5306212504379_58f7bbaabb5a2a4d689a2e702c42caad.jpg

Như Báo SGGP thông tin, tối 1-4, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở xưởng gỗ trong hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển. Người dân phát hiện nên hô hoán và tìm cách tháo chạy.

Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn, bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120m2 và dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy.

Tin cùng chuyên mục