Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích

Chiếc ca nô chở 39 hành khách và thuyền viên đang di chuyển từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), khi cách bờ khoảng 3km thì bất ngờ bị chìm khiến nhiều người chết, mất tích. Đến 17 giờ 50, lực lượng chức năng xác định 13 người chết; 4 người vẫn đang mất tích, gồm 1 người lớn và 3 trẻ em. 

22 giờ: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Ngoài các lực lượng chuyên trách, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các huyện xung quanh kêu gọi bà con ngư dân tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích theo dòng nước chảy vì rất có thể họ đã bị cuốn trôi.

Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 1 Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Trong khi đó, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thì cho rằng: Sự việc lần này là một bài học rất đau xót. Khi nghe báo cáo, tôi không tin vào tai mình và đã phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Vụ việc lần này buộc chúng ta phải ngồi lại để đánh giá toàn bộ an toàn giao thông hàng hải trên cả nước nhằm tránh sự việc nào khác tương tự vì trên cả nước có rất nhiều tuyến tàu ra đảo.

Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 2 Chiếc ca nô gặp nạn bị mắc cạn tại cồn cát gần khu vực Cửa Đại

Việc xuất hiện cồn cát theo con nước tại nơi gặp nạn, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, các ngành chức năng liên quan cần cần quan trắc, đánh giá lại luồng tuyến thường xuyên. Các đơn vị cũng cần trang thiết bị cảnh báo để cảnh báo để lưu thông hàng hải, phục vụ du lịch được an toàn, linh hoạt.

21 giờ 20: Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan.

Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 3 Ông Khuất Việt Hùng làm việc với các đơn vị liên quan
19 giờ 30: Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Để kịp thời hỗ trợ các nạn nhân, trước mắt chính quyền tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An trích ngân sách hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 4 triệu đồng/nạn nhân bị thương. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm ca nô này.

Hiện các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hội An, Bệnh viên Thái Bình Dương Hội An và Bệnh viện Đà Nẵng.

Đến 19 giờ cùng ngày, sau hơn 5 giờ đồng hồ triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã điều động 35 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn. Phạm vi tìm kiếm khoảng 3 km². Tuy nhiên do thời tiết xấu, biển động nên lực lượng khó triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn hiệu quả. 

18 giờ 50: Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện có khoảng 500 người, 11 tàu, 1 trực thăng tham gia tìm kiếm 4 người bị đang mất tích. Lực lượng sẽ tiếp tục tìm kiếm xuyên đêm.T uy nhiên, do trời tối, điều kiện thời tiết không thuận lợi nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. 

Ông Trần Văn Tân cũng cho biết thêm, trong vụ chìm ca nô này, 3 lái tàu, thuyền viên sống sót. Đa số người bị nạn trên tàu là khách du lịch từ Hà Nội, TPHCM đến. Hiện, 4 nạn nhân mất tích gồm 1 người lớn và 3 trẻ em là người Hà Nội.

Danh sách 4 nạn nhân mất tích

1. Nguyễn Minh Quang (SN 2019 - Hà Nội)

2. Ngô Minh Hiếu (SN 2010 - Hà Nội)

3. Nguyễn Mai Anh (SN 2019 - Hà Nội)

4. Nguyễn Thị Giản Đơn (SN 1998 - Hà Nội)


Danh sách những người thiệt mạng

1. Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971, Gò Vấp, TPHCM)
2. Dương Thị Khánh Dương (SN 1998, Thanh Trì, Hà Nội)
3. Nguyễn Thị Thu Lan (SN 1978, Gò Vấp, TPHCM)
4. Trịnh Thị Minh Nguyệt (SN 2005, Đông Anh, Hà Nội)
5. Ngô Huy Hoàng (SN 2007, Đông Anh, Hà Nội)
6. Nguyễn Văn Hưng (SN 1980, Đông Anh, Hà Nội)
7. Ngô Thị Nga (SN 1988, Đông Anh, Hà Nội)
8. Ngô Thị Oanh (SN 1982, Đông Anh, Hà Nội)
9. Dương Văn Minh (SN 1976, Công ty may Quân đội X20)
10. Đặng Mai Phương (SN 1984, Công ty may Quân đội X20)
11. Đỗ Thị Bích Hảo (SN 1983, Công ty may Quân đội X20)
12. Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1973, Gò Vấp, TPHCM)
13. Nguyễn Thị Khiêm (SN 1982, Hà Đông, Hà Nội)
Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 4 Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

* 18 giờ 20: Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam khẳng định, tàu du lịch nói trên chở 36 du khách và không quá số người quy định. Toàn bộ du khách đều mang áo phao.

* 18 giờ 10: Lực lượng không quân của Quân khu 5 đã điều máy bay cứu nạn mang số hiệu Mi171 8433, kíp lái gồm 9 người, thuộc Sư đoàn Không quân 372 đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. 

Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 5 Quân đội họp bàn phương án tìm kiếm người gặp nạn

* 17 giờ 50: Theo cập nhật mới nhất từ PV SGGPO có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: "Hiện đã xác định được 13 người chết, 4 người vẫn đang mất tích. Lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 22 người".

Hiện lực lượng biên phòng cùng các lực lượng khác đang huy động tối đa người và phương tiện để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. 

Danh sách các nạn nhân được cứu sống

1. Trần Thị Thanh Vân - SN 1996

2. Nguyễn Thị Huế - SN 1990

3. Bùi Đăng Minh - SN 1996

4. Trần Minh Đức - SN 1993

5. Nguyễn Thị Thúy An - SN 1989

6. Nguyễn Xuân Hòa - SN 1982

7. Phạm Ngọc Hùng - SN 1972

8. Nguyễn Tấn Hiệp - SN 1972

9. Nguyễn Xuân Huy - SN 2006

10. Nguyễn Huy Vũ - SN 2011

11. Trịnh Hải Đăng - SN 2007

12. Ngô Đức Dương - SN 1982

13. Nguyễn Minh Trình - SN 1988

14. Trịnh Văn Đức - SN 1983

15. Lê Hữu Nghị - SN 1983

16. Nguyễn Thanh Hải - SN 1982

17. Phạm Lê Thành - SN 1995

18. Tô Thị Thịnh

19. Nguyễn Thị Khúc - đang cấp cứu tại Đà Nẵng

20. Lê Sen - SN 1970, Hội An, Quảng Nam - Chủ tàu

21. Nguyễn Văn Nhân Nhân - SN 1995, Liên Chiểu, Đà Nẵng - Phụ tàu

22. Trần Quý - SN 1973, Hội An, Quảng Nam - Phụ tàu


Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 6 Áo phao của nạn nhân 
Có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân tại hiện trường có ông Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam; Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam...
Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 7 Lực lượng chức năng sơ, cấp cứu người gặp nạn
Phương tiện gặp nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông, thành phố Hội An, đưa khách tham quan du lịch đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An). Khi ca nô cách bờ khoảng 3km thì bất ngờ bị chìm khiến các du khách rơi xuống biển.
 
Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 8 Xe cứu thương chờ sẵn tại hiện trường sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu nạn nhân
Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 9 Người dân theo dõi vụ việc
Theo Thượng tá Trần Văn Hóa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Đại, lúc 14 giờ 10 phút ngày 26-2, Đồn Biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin một vụ lật ca nô chở khách, có 39 người trôi dạt trên biển, gồm 36 hành khách, 3 thuyền viên (trong đó có 2 trẻ em).
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, vùng biển nơi chiếc ca nô gặp nạn đang có sóng lớn, gió mạnh nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 13 người chết: 11 tàu, 1 trực thăng tìm 4 người mất tích ảnh 10 Khu vực ca nô gặp nạn. Ảnh: Google map
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông tin: “Hiện chúng tôi đang khẩn trương, nỗ lực tìm kiếm, vớt, đưa các nạn nhân lên tàu. Một số nạn nhân cũng đã được đưa vào bờ. Hiện công tác cứu người đang khẩn trương nên chưa thể thống kê được số người chết và mất tích một cách cụ thể”.

Tin cùng chuyên mục