Vụ Công ty Đồ hộp Hạ Long nhập thịt heo nhiễm bệnh: Bộc lộ kẽ hở trong quản lý

Liên quan vụ phát hiện đường dây thu gom, vận chuyển heo bệnh qua nhiều địa phương để đưa vào Công ty Đồ hộp Hạ Long, ngày 11-1, đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT) cho rằng, công tác tổ chức và thực hiện quản lý, kiểm soát thú y ở một số khâu, một số địa bàn còn bộc lộ hạn chế, tồn tại kẽ hở.

Ông Tăng Anh Vinh, Phó phụ trách Phòng Thú y cộng đồng (Cục Chăn nuôi và Thú y), cho biết, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng tại TP Hải Phòng trong suốt quá trình điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ căn cứ kết luận chính thức, đầy đủ và khách quan của cơ quan điều tra để cung cấp thông tin tiếp theo.

Theo ông Tăng Anh Vinh, việc phát hiện hoạt động thu gom, vận chuyển heo bệnh với số lượng lớn, diễn ra trong thời gian dài cho thấy nguy cơ có tình trạng che giấu dịch bệnh, vận chuyển trái phép, né tránh kiểm tra.

Một số hoạt động chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ, tự phát, phân tán trên địa bàn rộng, trong khi lực lượng thú y cơ sở còn mỏng cũng gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan thú y địa phương, ông Tăng Anh Vinh cho hay, nội dung này đang được cơ quan công an xem xét trong quá trình điều tra.

Quan điểm của Cục Chăn nuôi và Thú y là xử lý nghiêm, không bao che, không dung túng; đồng thời Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý để khắc phục tồn tại, ngăn ngừa các vụ việc tương tự.

Tin cùng chuyên mục