Vụ cựu thiếu tá quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận: Gia đình bị hại kháng cáo

Gia đình của nữ sinh lớp 12 bị cựu thiếu tá quân đội lái xe tông tử vong tại Ninh Thuận kháng cáo, vì cho rằng mức án chưa mang tính răn đe, mức bồi thường chưa phù hợp và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Tối 20-12, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh H.H.A. (học sinh lớp 12, tỉnh Ninh Thuận), cho biết, đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự khu vực 2 - Quân khu 5 đối với Hoàng Văn Minh (37 tuổi, cựu Thiếu tá Trung đoàn không quân 937).

Theo đơn kháng cáo, bản án dành cho bị cáo Hoàng Văn Minh, cựu thiếu tá Trung đoàn không quân 937 đã lái xe tông chết con mình là chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

minh1-3290.jpg
Bị cáo Hoàng Văn Minh tại phiên tòa ngày 5-12

Đồng thời, gia đình nữ sinh H. đã khiếu nại việc miễn trách nhiệm hình sự tội "Khai báo gian dối" cho ông Phạm Văn Võ (50 tuổi, chú của cựu thiếu tá Minh) và bà Huỳnh Thị Kim Hằng (30 tuổi, vợ của cựu thiếu tá Minh) là không phù hợp, có dấu hiệu bỏ loạt tội phạm.

Ngoài ra, trong quá trình truy tố, ông Hùng đã kiến nghị “Trích xuất dữ liệu cuộc gọi của Hoàng Văn Minh, Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ, Vũ Thị Hải Yến” để xem xét vấn đề đồng phạm trong tội “Khai báo gian dối” nhưng tòa sơ thẩm chưa làm rõ. Vì những lẽ trên, gia đình bị hại đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm để có mức hình phạt nghiêm khắc hơn.

minh2-9957.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, gia đình nữ sinh trên cũng cho rằng mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 8 giờ ngày 28-6, quân nhân Hoàng Văn Minh (Thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) điều khiển ô tô biển 85A-074.07 lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Khi đến gần cổng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietinbank Ninh Thuận), Hoàng Văn Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy 85R9-1279 do em H.H.A. điều khiển đi cùng chiều khiến em này tử vong.

Ngày 5-12, Tòa án quân sự khu vực 2 Quân khu 5 (TP Nha Trang, Khánh Hòa) mở phiên tòa và tuyên án 14 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", buộc bồi thường cho cha mẹ nạn nhân tổng cộng 245 triệu đồng.

HĐXX cho rằng, sau khi xảy ra vụ tai nạn, bị cáo Minh đã ứng xử không đúng quy định pháp luật khi cố tình trốn tránh trách nhiệm, nhờ ông Phạm Văn Võ (chú của Minh) nhận là người lái xe thay mình, làm xấu hình ảnh của một quân nhân. Do vậy, cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian.

Tin cùng chuyên mục