"Hiện nay, trung tâm đang chuẩn bị xây dựng lại kịch bản nội dung, nghiên cứu lại thiết bị kỹ thuật cùng các yếu tố khác, nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức mô phỏng bắn hỏa pháo ở Kỳ đài vào tối thứ bảy hàng tuần. Khi hoàn thành xong các công việc chuẩn bị, trung tâm sẽ thông báo cụ thể đến quý nhân dân và du khách lịch thời gian tổ chức trở lại", đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết.

Trước đó, với mong muốn mang đến những trải nghiệm mới, hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã nghiên cứu và tổ chức lại hoạt động mô phỏng bắn đại bác trên Kỳ đài Huế, thay thế hệ thống súng thần công phun dầu cũ bằng loại hỏa pháo mới, thân thiện hơn với môi trường, không gây khói bụi và mang đến không gian trong lành cho khán giả.
Hoạt động này dự kiến tổ chức định kỳ vào 19 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 26-4.
Tuy nhiên, trong lần thứ 2, hỏa pháo bắn từ súng thần công trên Kỳ đài Huế vào tối 3-5, đã vượt qua Hộ thành hào (sông đào trước Kinh thành Huế đoạn Kỳ đài), rơi xuống khu vực Phu Văn Lâu - nơi có đông người dân và du khách, trong đó có trẻ em, đang theo dõi chương trình. Nhiều người hoảng hốt bỏ chạy khi pháo đỏ rực rơi xuống gần người. Rất may, không ai bị thương sau vụ việc.
Báo SGGP và các cơ quan thông tấn báo chí đồng loạt thông tin về sự cố nói trên, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT-DL) đã yêu cầu Sở VH-TT TP Huế kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền vụ việc này.