Vụ phá rừng phòng hộ lòng hồ Vạn Định: Kiểm điểm trách nhiệm 2 tập thể

Ngày 5-1, UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) đã có kết luận thanh tra về vụ chặt phá rừng tại khoảnh 1, 3, tiểu khu 131 thuộc rừng phòng hộ lòng hồ thủy lợi Vạn Định (thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra hiện trường vụ khai thác rừng keo tràm trái phép lòng hồ Vạn Định
Lực lượng kiểm lâm kiểm tra hiện trường vụ khai thác rừng keo tràm trái phép lòng hồ Vạn Định

Kết luận thanh tra nêu, việc một số cá nhân tự ý chiếm đất, phát dọn để trồng cây keo lai tại diện tích rừng nói trên từ năm 2014 là hành vi chiếm đất, tuy nhiên lúc đó UBND xã Mỹ Lộc không xử lý, đến nay đã hết hiệu lực xử phạt vi phạm hành chính. Việc 6 hộ dân ở thôn Vạn Định thỏa thuận với 3 người dân khác mua bán cây rừng trái phép dẫn đến việc chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn lòng hồ Vạn Định với diện tích 25.837m2 là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội “Hủy hoại rừng”.

Kết luận thanh tra xác định trách nhiệm quản lý nhà nước khi để người dân tự ý mua bán, khai thác rừng trái phép thuộc về UBND xã Mỹ Lộc và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, vì vậy giao Phòng Nội vụ huyện này tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 2 tập thể nêu trên.

Trước đó, Báo SGGP số ra các ngày 16 và 29-9-2023 phản ánh về việc nhiều người đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện mở đường lớn phá trắng nhiều khoảnh rừng lòng hồ thủy lợi Vạn Định. Bài báo cũng nêu nhiều bất cập trong công tác quản lý đất, rừng lòng hồ thủy lợi Vạn Định và sự buông lỏng, xử lý thiếu dứt điểm từ phía địa phương, đơn vị chức trách dẫn đến tranh chấp kéo dài, nhiều hộ dân gửi đơn thư vượt cấp lên Trung ương.

Tin cùng chuyên mục