
Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
Ngày 30-5-2019, Quân chủng Hải quân tổ chức phát động Chương trình: “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Trong đó, Vùng 2 Hải quân được lựa chọn là đơn vị đầu tiên phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) tổ chức phát động chương trình.
Chỉ sau một năm triển khai, chương trình đã lan rộng đến nhiều tỉnh, thành ở miền Đông và Tây Nam bộ, trong đó nhiều địa phương đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Qua 6 năm triển khai thực hiện, Vùng 2 đã phối hợp với các đơn vị thực hiện 56 buổi tuyên truyền cho hơn 5.300 ngư dân; phát 33.700 tờ rơi, tặng 11.700 lá cờ Tổ quốc, 2.250 áo phao, 400 túi thuốc đi biển; khám, cấp thuốc cho 2.050 ngư dân với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Xây dựng 48 nhà đồng đội, 7 nhà đại đoàn kết, 3 nhà tình nghĩa và huy động lực lượng, phương tiện chở nước ngọt, hỗ trợ các tỉnh miền Tây khắc phục hạn hán.
Từ năm 2023, Vùng 2 Hải quân tiếp tục là đơn vị được chọn thí điểm làm trước đối với hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Đến nay, Vùng 2 đã nhận đỡ đầu 20 cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền
Vùng 2 Hải quân thường xuyên duy trì các lực lượng, tàu trực, tuần tra, kiểm soát trên vùng biển được phân công; nhất là thực hiện nhiệm vụ IUU trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia. Các tàu đã tổ chức tiếp cận tuyên truyền trực tiếp và thông qua các kênh máy nghề cá đã tuyên truyền được 9.996 lần/5.920 tàu cá/22.505 lượt ngư dân.

Với phương châm “Mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền trên biển, mỗi ngư dân là một mũi trinh sát” từ năm 2019 đến tháng 6-2025, ngư dân trên tàu cá của các tỉnh phía Nam đánh bắt hải sản ở khu vực biển Vùng 2 được phân công quản lý đã phát hiện 448 mục tiêu các loại, chủ yếu là tàu quân sự, tàu chấp pháp của Trung Quốc, Mỹ, Indonesia, Malaysia... kịp thời thông báo cho các lực lượng trên biển của Vùng 2 Hải quân.

Bên cạnh đó, Vùng tổ chức 12 chuyến tàu, cùng 244 đại biểu, phóng viên các cơ quan báo đài Trung ương, địa phương đi thăm, chúc tết, đưa tin về các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, các tàu trực và quân, dân huyện Côn Đảo; có nhiều phóng sự, bài viết trên các báo, đài đã tạo được hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa rộng lớn, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu, chia sẻ với cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu, đảo, nhà giàn DK1.
Đại tá ĐỖ HỒNG DUYÊN
Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân