Vùng Cảnh sát biển 2 đưa người dân đảo Lý Sơn vào đất liền chuyển viện cấp cứu

Trong đêm 10-10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 4038 đưa 4 bệnh nhân ở Lý Sơn (1 bệnh nhân bị uốn ván, 1 bệnh nhân gãy xương đùi và 2 bệnh nhân sốt xuất huyết) vào đất liền cấp cứu. Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10-10, tàu Cảnh sát biển 4038 đã đưa 4 bệnh nhân và người nhà vào đến cảng Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp các cơ quan chức năng chuyển bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Vùng Cảnh sát biển 2 đưa người dân đảo Lý Sơn vào đất liền chuyển viện cấp cứu ảnh 1 Cảnh sát biển đưa bệnh nhân từ đảo Lý Sơn vào đất liền để chuyển viện cấp cứu. Ảnh: CSB cung cấp

Trước đó, ngay khi nhận được tin báo từ Trung tâm y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn thông báo bệnh nhân Nguyễn Công Thạnh (trú tại thôn Tây, An Hải, Lý Sơn) bị nhiễm trùng uốn ván, cần phải chuyển viện cấp cứu; bệnh nhân Lê Văn Minh (thôn Đông, An Vĩnh) bị tai nạn gãy xương đùi; và 2 bệnh nhân khác bị sốt xuất huyết phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết trên đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, tàu thuyền trên tuyến Lý Sơn – Sa Kỳ bị cấm hoạt động. UBND huyện đảo đã có yêu cầu cấp thiết,

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu CSB 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Lý Sơn, khẩn trương cơ động, tiếp nhận các bệnh nhân đưa vào đất liền cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục