
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự có đại biểu các cơ quan chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam, đại diện các Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, cùng 119 đại biểu chính thức đại diện cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ Vùng. Đại hội còn nhận được sự quan tâm, chúc mừng từ các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trên địa bàn Phú Quốc.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020–2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Vùng; góp ý văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI; đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Trong nhiệm kỳ 2020–2025, Vùng Cảnh sát biển 4 đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Đơn vị kiểm tra, xử lý 1.866 vụ/2.152 tàu, xử phạt hành chính hơn 35 tỷ đồng, tịch thu gần 10 triệu lít dầu DO và nhiều hàng hóa vi phạm, với tổng giá trị tài sản nộp ngân sách gần 150 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai rộng rãi, tiếp cận trên 104.000 lượt người dân.

Về công tác dân vận, Vùng triển khai 29 đợt chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, hỗ trợ cứu nạn, y tế, khắc phục hạn mặn, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng và tổ chức các cuộc thi tuyên truyền biển đảo thu hút hàng trăm ngàn học sinh tham gia. Những kết quả này góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên biển.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp được nâng cao. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, đoàn kết, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh Vùng và các cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng ở nhiều cấp, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Bùi Quốc Oai biểu dương những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới: tiếp tục quán triệt nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu và vi phạm pháp luật trên biển; tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy công tác dân vận; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, chính quy, kỷ luật và chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ.
Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2025–2030; bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng Trần Văn Lượng giữ chức Phó Bí thư. Đại hội cũng bầu 22 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI.
Nghị quyết đại hội được thông qua với sự nhất trí 100%, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ. Với khí thế mới, nhiệm kỳ mới, Vùng Cảnh sát biển 4 quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.