Gia đình ông Hoàng Viết Thắng là một trong những hộ vừa chạm tay vào niềm hạnh phúc ấy. Là hộ nghèo của xã, nhiều năm ròng rã, cả gia đình ông phải gồng mình sinh hoạt trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Cứ mỗi khi mùa mưa đến, nỗi lo lại chồng chất khi nước tạt qua mái, nền nhà ẩm ướt, đồ đạc phải kê cao tạm bợ. Ông Thắng chia sẻ: “Có những trận mưa lớn, gió thổi khiến căn nhà xiêu vẹo, nước mưa tạt vào tứ bề khiến vợ chồng tôi lo lắng. Nhưng vì quá khó khăn nên không có kinh phí xây dựng lại”.
Năm 2025, gia đình ông Thắng là một trong những hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự chung tay góp sức về ngày công, vật liệu của người thân và bà con lối xóm, một mái ấm vững chãi đã được dựng lên. Ngày dọn vào nhà mới, người đàn ông dạn dày sương gió ấy không giấu nổi sự xúc động. Lần đầu tiên sau bao năm, ông có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không còn phải giật mình mỗi khi những cơn mưa lớn tới.
Ghé sang buôn Ea Sar (xã Ea Knốp) gia đình chị H’Bion Byă cũng vừa bắt đầu cuộc sống mới trong căn nhà kiên cố. Trước đây, gia đình đông con và thu nhập bấp bênh từ nương rẫy, việc xây một ngôi nhà vững chãi từng là điều quá xa xỉ đối với chị H’Bion. Thế nhưng, từ nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kết hợp với vốn vay ưu đãi, chị đã hiện thực hóa được giấc mơ đời mình. Căn nhà trị giá hơn 130 triệu đồng tuy không quá lớn nhưng là kết tinh của nghĩa Đảng, tình dân và sự nỗ lực tự thân. Căn nhà được xây dựng gồm: phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp đủ vững chãi để che mưa nắng và đủ ấm áp để gia đình chị yên tâm gắn bó, lạc nghiệp trên mảnh đất quê hương.
Theo bà Vũ Thị Thanh Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Knốp, thông qua Quỹ vì người nghèo, nhiều căn nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng từ sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức và người dân trên địa bàn. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí, các tổ chức đoàn thể còn vận động hội viên tham gia giúp ngày công, vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ, tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở mang ý nghĩa về mặt vật chất và là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong quá trình triển khai, địa phương đã huy động sức mạnh cộng đồng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân góp công tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu... Qua đó giúp người dân an cư và vun đắp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.
Ông Lê Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Ea Knốp, chia sẻ thêm: từ năm 2021 đến nay, xã đã xây mới và sửa chữa 91 nhà tình nghĩa và 37 nhà Đại đoàn kết từ các nguồn vốn hỗ trợ và huy động đóng góp. Chính quyền địa phương nỗ lực từng bước xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, nhất là tại các thôn, buôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài việc an cư cho người nghèo, chính quyền địa phương cũng tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ cây giống, con giống để người dân gây dựng kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Trong đó, UBND xã đã hỗ trợ 139 con bò cái sinh sản cho 139 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 3,64 tỷ đồng và sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con phát triển kinh tế để thoát nghèo từ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.