Xã Phước Thành không còn bị cô lập

Chiều 18-11, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, tuyến đường DH1 từ xã Phước Kim đi đến xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã thông tuyến.
Đội xe khai thông đường của Sở GTVT Quảng Nam đã vào đến xã Phước Thành
Trước đó, sau các đợt mưa lớn và bão số 9 đổ bộ, hầu hết các tuyến đường tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam bị đứt gãy, sạt lở gây hư hỏng nặng khiến 2 xã Phước Thành và Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) bị cô lập.
Xã Phước Thành không còn bị cô lập ảnh 2 Tuyến đường từ xã Phước Kim đi xã Phước thành đã được thông
Sở GTVT Quảng Nam đã huy động 2 máy đào, 1 xúc lật loại lớn và nhiều công nhân lái máy, hỗ trợ cán bộ kỹ thuật; Huyện Phước Sơn huy động 8 xe đào, 100 nhân công làm việc ngày đêm nhằm khơi thông tuyến đường đi xã Phước Thành. Như vậy, đến chiều 18-11 xã Phước Thành không còn bị cô lập.

Theo ông Văn Anh Tuấn, thiệt hại nặng nhất là đoạn Đồi Chim dài 500m, trong đó có 40m phải nổ phá mở tuyến vào taluy dương; đứt 2 đoạn đường phải làm rọ đá đường tạm, mỗi đoạn dài 200m.

Xã Phước Thành không còn bị cô lập ảnh 3 Khoảng 50% học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng đã đến lớp trở lại
Cùng ngày, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) đi học trở lại kể từ sau vụ sạt lở kinh hoàng ngày 28-10 vùi lấp 11 căn nhà ở nóc Ông Đề. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 50% học sinh của trường đến lớp trở lại. Riêng học sinh ở thôn 4 bị sạt lở nên chưa thể đến trường được.

Tin cùng chuyên mục