Xây dựng Bộ đội Biên phòng thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 19-1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và gặp mặt, biểu dương cán bộ bộ đội biên phòng thành phố tiêu biểu trong tham gia xây dựng khu vực biên giới, của khẩu cảng thành phố vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024

Dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

z5086038082207-67c8cae46b0874fc5ffcf9ffe93e4cb2-5884.jpg
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị đã tham gia xây dựng khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố vững mạnh trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

Đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị các cấp, ngành của thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

z5086038093810-3c24a9246daedd8ab2cf87b8dbc5a86b-841.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo

Cùng với đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quân - dân; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố vững mạnh; thực hiện có hiệu quả công tác vận động, huy động các nguồn lực hướng về biên giới biển, đảo; xây dựng tiềm lực mọi mặt ở khu vực biên giới biển...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Đề án 112 xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Song song, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thành ủy TPHCM với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng trong lãnh đạo công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh; tăng cường tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, kiên quyết, đúng pháp luật với tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng cho hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu.

z5086038103512-a05dc913be58813f218e21455c533e80-9562.jpg
Bộ Tư lệnh Bộ Biên phòng Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024
z5086038103154-9f69fe970a505b19a355877dd3502124-5704.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024

Trong 5 năm qua, TPHCM quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân”; cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể thành phố đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố có nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển đảo như: Xây dựng Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển”, chương trình “Nghĩa tình biên giới”, “Dân vận khéo - kết nối biên cương”, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... với tổng hơn 251 tỷ đồng; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, “Công trình nước sạch vùng biên”... góp phần chăm lo tốt hơn gia đình chính sách, hộ nghèo biên phòng.

Tin cùng chuyên mục