Xây dựng huyện Hóc Môn trở thành đô thị sinh thái của TPHCM

Sáng 31-1, Đảng bộ huyện Hóc Môn tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2024. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

4-9099.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến đảng viên huyện Hóc Môn

Ôn lại truyền thống, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên chia sẻ, đây là dịp khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua để đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Qua đó, góp phần xây dựng huyện Hóc Môn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hướng đến xây dựng huyện trở thành đô thị sinh thái của TPHCM.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hóc Môn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ đề năm của thành phố đạt được nhiều thắng lợi đáng khích lệ.

12-6957-3953.jpg
3-8027.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Trần Văn Khuyên trao Huy hiệu 60 năm và 55 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn nhấn mạnh, Huyện ủy sẽ lãnh đạo khẩn trương huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM trong thực hiện chủ đề năm.

Đồng thời, lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư.

2-6941.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn Nguyễn Anh Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Cùng với đó, tăng cường quản lý, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; tích cực thu hồi nợ thuế; triển khai thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2021-2025; biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Hóc Môn giai đoạn 2005-2020; lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện.

Đợt này, Đảng bộ huyện Hóc Môn có 68 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí Trần Văn Khuyên nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ huyện. Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng là chỗ dựa vững chắc về ý chí, tư tưởng, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Chúc mừng các đảng viên, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn mong muốn, đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ huyện và địa phương đang sinh hoạt, để góp phần xây dựng quê hương Hóc Môn ngày càng phát triển.

1-6829.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng quà Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng quà 5 Bí thư Chi bộ tiêu biểu thuộc Đảng bộ huyện Hóc Môn.

Trong số 68 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này, có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng 65 năm, 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 29 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đến 2 đảng viên.

Tin cùng chuyên mục