Xây dựng “lá chắn tài chính số” vững chắc

Ngày 23-12, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Công ty cổ phần Tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu Tư tổ chức hội thảo “Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số”.

Nguyen Minh Chinh.jpg
Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết, chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Bên cạnh cơ hội phát triển, lĩnh vực này đối mặt nhiều thách thức về an ninh mạng, đặc biệt là tình trạng lừa đảo, gian lận công nghệ cao ngày càng tinh vi. An ninh tài chính trong kỷ nguyên số gắn trực tiếp với niềm tin của người dân và sự ổn định của nền kinh tế, nếu không kiểm soát tốt sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định kinh tế và kéo theo các hệ lụy an ninh. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải nhận diện đúng rủi ro, chủ động phòng ngừa từ sớm, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính nhấn mạnh, bảo vệ an ninh tài chính là nhiệm vụ liên ngành, gắn chặt giữa an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh kinh tế, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ.

Trieu Manh Hung.jpg
Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, chia sẻ tại hội thảo

Chia sẻ từ góc độ lực lượng chức năng, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, khẳng định, bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của lực lượng an ninh mạng, nhằm bảo đảm an toàn thông tin, tăng cường minh bạch môi trường trực tuyến và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia. Trong đó, hệ thống thông tin của ngành tài chính – ngân hàng được xếp ở mức độ bảo vệ cao nhất nhưng cũng là mục tiêu tấn công thường xuyên của tội phạm mạng, với nguy cơ bị đánh cắp bí mật, chiếm đoạt tài sản hoặc phá hoại dữ liệu. Vì vậy, các hệ thống thông tin quốc gia, đặc biệt là hoạt động thanh toán và vận hành tài chính – ngân hàng, cần được kiểm soát, bảo vệ nghiêm ngặt để tránh bị lợi dụng.

Từ góc độ ngành ngân hàng, ông Phan Thái Dũng, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) cho biết, ngân hàng là một trong những lĩnh vực tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và dịch vụ. Chất lượng, tiện ích ngân hàng điện tử không ngừng được nâng cao. Song song với phát triển công nghệ, ngành ngân hàng đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; 100% tổ chức tín dụng đã xây dựng chiến lược, quy định nội bộ và đầu tư giải pháp kỹ thuật bảo vệ hệ thống CNTT.

"Trước nguy cơ tội phạm mạng ngày càng tinh vi, NHNN xác định an ninh mạng là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và lực lượng chuyên trách để bảo vệ hệ thống ngân hàng và quyền lợi khách hàng", ông Dũng cho hay.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Trung tâm Hội đồng quản lý tài sản số cho rằng, sự phát triển nhanh của tài sản số, tiền mã hóa và fintech đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế nhưng cũng gia tăng rủi ro đối với an ninh tài chính quốc gia. Trong khi đó, hệ thống tài chính – ngân hàng giữ vai trò “hệ tuần hoàn máu” của nền kinh tế; mọi gián đoạn hay bị thao túng đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định vĩ mô. Để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, cần sớm hoàn thiện pháp luật về tài sản số, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; làm rõ trách nhiệm bảo mật, tăng chế tài xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường an ninh mạng, ứng dụng công nghệ mới, nâng cấp hạ tầng thanh toán và nâng cao nhận thức của người dân.

Tin cùng chuyên mục