Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng hơn 275 tỷ đồng

Sáng 12-10, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, UBND TPHCM, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã tổ chức Lễ khởi công công trình Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí lãnh đạo TPHCM: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị.

Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng hơn 275 tỷ đồng ảnh 1 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện nghi thức khởi công Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trải qua 32 năm hoạt động, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt về cơ sở vật chất: diện tích các phòng trưng bày nhỏ, hẹp, thiết kế không phù hợp với tiêu chuẩn trưng bày của bảo tàng, các khối công trình không liên hoàn, bị chia cắt bởi những dãy hành lang rộng...

Do đó, tích cực hưởng ứng năm 2020 - Năm đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chủ đề về văn hóa, Thành ủy và UBND TPHCM đã chỉ đạo khẩn trương xúc tiến đầu tư công trình trọng điểm Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, tôn vinh hình ảnh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng hơn 275 tỷ đồng ảnh 2
Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng hơn 275 tỷ đồng ảnh 3 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bà Tôn Thị Tuyết Dung, con gái của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tham dự Lễ khởi công Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm khẳng định: “Bảo tàng Tôn Đức Thắng là nơi duy nhất trong cả nước giới thiệu khá đầy đủ, có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với trên 16.100 hiện vật, tư liệu đang được lưu giữ, trong đó có hơn 1.170 hiện vật gốc. Việc xây dựng lại bảo tàng là hết sức cần thiết và cấp bách để đảm bảo an toàn cho các bộ sưu tập; việc tổ chức trưng bày và quản lý hiện vật phải hướng tới hiện đại, thông minh”.

Để công trình sớm đi vào hoạt động và mang lại những giá trị dấu ấn cao, đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị quá trình di dời, cung thỉnh tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng và di dời bố trí kho hiện vật, nơi làm việc tạm thời của Bảo tàng Tôn Đức Thắng đến Trung tâm triển lãm thuộc Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian xây dựng mới theo đúng kế hoạch, an toàn, đúng nghi lễ, đảm bảo giữ nguyên trang hiện vật ban đầu.

Để sẵn sàng mở cửa ngay sau khi công trình được bàn giao từ chủ đầu tư xây dựng, UBND giao Sở VH-TT TPHCM và bảo tàng lập thiết kế sơ đồ hoàn thiện công tác trưng bày đảm bảo tính chuyên nghiệp, có ứng dụng công nghệ thông minh. Các giải pháp về tổ chức trưng bày, hoạt động phải có tính bền vững, tạo ra được những giá trị khác biệt, tạo được sự lôi cuốn mọi tầng lớp, khách tham quan trong và ngoài nước.

Đối với các sở, ngành, đặc biệt như Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước TPHCM phải luôn sát cánh, đồng hành cùng chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kể cả công tác quản lý chất lượng, ghi vốn, giải ngân, nghiệm thu và bàn giao công trình.

Đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phải kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đạt hiệu quả về chất lượng và an toàn.

Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng hơn 275 tỷ đồng ảnh 5 Phối cảnh Bảo tàng Tôn Đức Thắng sẽ hình thành trong tương lai. Ảnh: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng hơn 275 tỷ đồng ảnh 6
Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng hơn 275 tỷ đồng ảnh 7
Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng hơn 275 tỷ đồng ảnh 8 Bảo tàng Tôn Đức Thắng trong tương lai sẽ có đầy đủ các khu chức năng đảm bảo chuyên nghiệp, có ứng dụng công nghệ thông minh. Ảnh: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết, sau khi hoàn thành, công trình sẽ có đầy đủ các khu chức năng gồm không gian trưng bày, kho hiện vật, phòng xử lý kỹ thuật phim ảnh, không gian làm việc… đảm bảo tính chuyên nghiệp, có ứng dụng công nghệ thông minh. Về kiến trúc tổng thể, công trình hài hòa, giản dị, phù hợp với triết lý nội dung của Bảo tàng Tôn Đức Thắng, tạo được hình ảnh của bảo tàng trong TPHCM về cả quy mô cũng như xu hướng phát triển, hội nhập trong tương lai.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, dự án Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng có tổng mức đầu tư hơn 275 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự án dự kiến trong khoảng 3 năm. Dự án thuộc dự án nhóm B - công trình dân dụng lĩnh vực Văn hóa cấp II, quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi trên diện tích sử dụng đất 6.021,5 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 8.551,42 m2

Các đơn vị tham gia dự án gồm: đơn vị tư vấn thiết kế là Liên danh Công ty Cổ phần TV XD TM&DV Đông Thái Sơn và Công ty TNHH TV TK Quy hoạch XD TM và DV Huy Khương, đơn vị thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Năm Tám Chín và Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2, đơn vị tư vấn giám sát là Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kỹ thuật Công nghệ HUTECH.

Tin cùng chuyên mục