Xây dựng Người phụ nữ TPHCM đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trân trọng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, kết quả to lớn mà phụ nữ thành phố đã đạt được thời gian vừa qua.

Sáng 6-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 1.982 năm Cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. 

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố, quận 1 và hơn 2.000 hội viên phụ nữ các quận huyện và TP Thủ Đức.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân khẳng định, trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn phát huy những phẩm chất cao quý, đức tính chịu thương chịu khó, chịu đựng, hy sinh, sự năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất và xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp sức mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều tấm gương nữ anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nữ chiến sĩ thi đua toàn quốc; nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được nhận các giải thưởng cao quý...

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, đồng thời hưởng ứng phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội đã tích cực thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, nổi bật là Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, chăm lo trên 60.000 phần quà, trị giá hơn 24 tỷ đồng cho phụ nữ, trẻ em; Chương trình “Vòng tay yêu thương” được Hội LHPN TPHCM ký kết với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Báo Phụ nữ TPHCM và sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, qua đó đã bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 với trên 105 tỷ đồng. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trân trọng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, kết quả to lớn mà phụ nữ thành phố đã đạt được thời gian vừa qua. Trong khó khăn của đại dịch Covid-19, các cấp Hội đã luôn linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XI, tập trung triển khai hiệu quả đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ lần thứ XIII. Các cấp hội còn tích cực tham gia với hơn 85.000 công trình, phần việc thiết thực. Nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo được triển khai thực hiện, giúp cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội đạt được nhiều thành tích mới.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cấp Hội phụ nữ thời gian tới cần chú trọng đến đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiến tới xây dựng người phụ nữ TPHCM đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới với tiêu chí “Đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc”; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình hành động và kế hoạch toàn khóa của Hội phụ nữ các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII...; triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, khâu đột phá, công trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ “Thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới”, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái "bình thường mới".

Xây dựng Người phụ nữ TPHCM đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên ảnh 1 Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo và đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và Văn phòng Hội LHPN TPHCM. Ảnh: hcmcpv
Xây dựng Người phụ nữ TPHCM đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân trao Bằng khen cho cho đội bóng đá nữ TPHCM. Ảnh: hcmcpv

Dịp này, Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và Văn phòng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3.

Để ghi nhận thành tích tự hào của các cô gái kiên cường trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2023, Thành ủy TPHCM đã quyết định trao thưởng 200 triệu đồng và Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM cũng trao tặng bằng khen cho huấn luyện viên và đội bóng đá nữ. 

Xây dựng Người phụ nữ TPHCM đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên ảnh 3 Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm. Ảnh: hcmcpv

Ngay sau phần lễ, hơn 2.000 người dân và nghệ sĩ trong tà áo thướt tha đã cùng đồng diễn áo dài với chủ đề "Khát vọng hòa bình" truyền tải thông điệp Tôi yêu áo dài Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục