Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Sáng 28-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 10 khóa XI (2019-2024).
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Lãnh đạo các đơn vị tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo các đơn vị tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều hoạt động chăm lo cho người dân TPHCM

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho biết, trong 6 tháng qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương, Thành phố… Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Thành phố phát động; tiếp tục có nhiều hoạt động thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, vận động các nguồn quỹ để hỗ trợ chăm lo đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.T.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.T.

Chú trọng việc triển khai sâu rộng, có chất lượng các nội dung giám sát, phản biện xã hội; nhất là việc nâng chất thực hiện giám sát theo Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án giám sát số 06 về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 - 2030”.

Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngày càng được chuẩn hóa, thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về công tác mặt trận, dân vận, đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định.

TPHCM đã dần phục hồi và ổn định

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, UBND TPHCM chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ngay từ những ngày cuối năm 2022. Nỗ lực nghiên cứu, đề xuất, phối hợp, đeo bám và được Trung ương ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù giúp cho Thành phố khắc phục kịp thời các khó khăn, điểm nghẽn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng, nhất là từ đầu quý 2; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó quý 2 (5,78%) tăng nhiều so với quý 1 (0,7%). Sản xuất công nghiệp của TPHCM từng bước ổn định. Ngành du lịch tiếp tục duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và số lượng khách, khách quốc tế ước tăng 306%.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tình hình dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn TP được kiểm soát ổn định. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chú trọng. Công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác đối ngoại tiếp tục đẩy mạnh, tranh thủ sự ủng hộ phục hồi kinh tế và tăng cường quan hệ hữu nghị; làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt; tăng cường kết nối với các đối tác nước ngoài. Chương trình hợp tác thương mại với các địa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông.

Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của từng cán bộ Mặt trận, từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong công tác Mặt trận trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tăng cường mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh C.T.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh C.T.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý MTTQ Việt Nam TPHCM cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên. Phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài… Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc ngay ở cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia xây dựng, phát triển thành phố. Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phát huy, làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.T

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C.T

Làm tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước; đề xuất các cơ chế, phương thức phù hợp, phản ánh tới cấp ủy, chính quyền và có các giải pháp để huy động, động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Coi trọng việc nhân rộng các điển hình tốt, phê phán các việc làm chưa tốt, khắc phục bệnh hình thức. Phát huy hiệu quả vai trò chủ trì hiệp thương của MTTQ trong việc phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: C.T.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: C.T.

Với 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cần tập trung công tác tổ chức đại hội điểm tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Mặt trận TPHCM tập trung hướng dẫn Mặt trận TP Thủ Đức và các quận huyện, phường xã, thị trấn về dự thảo báo cáo chính trị, công tác nhân sự và công tác tuyên truyền đại hội…

Đồng thời, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các giới về mục đích, ý nghĩa của đại hội, xem nội dung công tác này như là đợt sinh hoạt sâu rộng, góp phần duy trì, phát huy khối đại đoàn kết toàn hệ thống Mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố thì MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; góp phần xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh; xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Lãnh đạo TPHCM trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: C.T.

Lãnh đạo TPHCM trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: C.T.

Dịp này, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến đã tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 3 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể.

Tin cùng chuyên mục