Xe đầu kéo chở 7 ô tô bốc cháy trên quốc lộ

Xe đầu kéo chở theo 7 ô tô khi đang lưu thông qua Quốc lộ 1A, đoạn phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bất ngờ bốc cháy giữa đường. Đến 0 giờ 15 phút ngày 18-10, đám cháy được dập tắt.

Khoảng 22 giờ 35 phút ngày 17-10, xe đầu kéo biển kiểm soát 30U - 5065 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 29R - 2025 do tài xế Võ Hữu Thông (42 tuổi, thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm lái chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi xe đang qua đoạn phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, bất ngờ bốc cháy.

Xe đầu kéo chở 7 ô tô bốc cháy trên quốc lộ ảnh 1 Lực lượng cảnh sát PCCC, CNCH có mặt tại hiện trường chữa cháy
Xe đầu kéo chở 7 ô tô bốc cháy trên quốc lộ ảnh 2 Xe đầu kéo bốc cháy giữa đêm khuya

Khi phát hiện phía sau rơ moóc bốc cháy, tài xế cho xe tấp vô lề, hô hoán người dân hai bên đường hỗ trợ dập lửa và đồng thời điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC -CNCH.

Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 máy bơm phao cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Do có nhiều chất dễ cháy như dầu, nhựa, cao su, xốp… nên xe bốc cháy dữ dội.

Xe đầu kéo chở 7 ô tô bốc cháy trên quốc lộ ảnh 3 Lực lượng cảnh sát PCCC khẩn trương dập tắt đám cháy
Xe đầu kéo chở 7 ô tô bốc cháy trên quốc lộ ảnh 4 Vụ cháy gây thiệt hại nặng khiến toàn bộ khung xe, 7 xe ô tô bị thiêu rụi

Đến 0 giờ 15 phút ngày 18-10 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến xe đầu kéo và 7 xe ô tô được chở trên xe đầu kéo bị thiêu rụi. Nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục