Xét xử hai kẻ giết hại dã man tài xế taxi cướp tài sản

Xét xử hai kẻ giết hại dã man tài xế taxi cướp tài sản

(SGGPO).- Ngày 4-9, tại Trường Cao Đẳng Nghề Giao thông Vận tải Trung ương III (đường Văn Cao phường Phú Thọ Hòa quận Tân Phú), TAND TPHCM đã đưa ra xét xử lưu động vụ án giết tài xế taxi để cướp tài sản

Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Nhựt (SN 1993, quê tỉnh Đồng Tháp) và Trần Văn Nghiệp (SN 1984, quê tỉnh Vĩnh Long) là hai đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang tại TPHCM. Ngày 31-8-2008, ngay từ lần đầu gặp nhau, Nhựt đã rủ Nghiệp vào Chợ Lớn mua dao Thái Lan tìm người đi đường khống chế để cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài. Có được hung khí, hai bị cáo đón xe buýt đến đường Lê Quang Định quận Bình Thạnh để cướp tài sản, nhưng vì ngủ quên nên cả hai phải xuống xe ở quận Thủ Đức. Lúc này, Nhựt bàn với Nghiệp tìm người chạy xe honđa ôm, dụ đến chỗ vắng để ra tay cướp. Kế hoạch thất bại vì không tìm được “con mồi”, hai bị cáo đổi ý, chuyển sang đón xe taxi để cướp tài sản của tài xế.

Đến 23 giờ khuya, Nhựt và Nghiệp đón xe taxi của hãng Vinasun biển số 56K-9278 do anh Nguyễn Văn Chỉ làm tài xế, yêu cầu anh chở về đường Lê Thúc Hoạch phường Phú Thọ Hòa quận Tân Phú để gây án. Khoảng 1 giờ sáng ngày 1-9-2008, đến trước số 14 Lê Thúc Hoạch, cả hai kêu anh Chỉ chạy xe vào hẻm và cho dừng xe. Khi anh Chỉ yêu cầu thanh toán tiền, Nhựt (ngồi bên cạnh  ở hàng ghế trước) rút dao từ túi quần ra đâm vào bụng của anh. Anh Chỉ đạp Nhựt văng ra hướng cửa xe bên phải, đồng thời lấy con dao trong cốp xe đâm vào tay Nhựt. Thấy vậy, Nghiệp ngồi ở hàng ghề sau chồm lên, rút dao đâm nhiều nhát vào tay anh. Có đồng bọn giúp sức, Nhựt tước con dao của anh Chỉ vứt ra ngoài cửa xe, sau đó dùng con dao của mình đâm tiếp nhiều nhát vào người anh Chỉ cho đến khi anh nằm bất động. Gây án xong, cả hai lục túi áo nạn nhân lấy 994.000 đồng và một điện thoại đi động hiệu Sony Ericsson W810i. Khi cả hai mở cửa xe bỏ chạy thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ, giao cho Công an phường Phú Thọ Hòa. Anh Nghiệp, do vết thương quá nặng, đã tử vong ngay tại hiện trường.

 

Bị cáo Nghiệp (trái) và Nhựt (phải)
Bị cáo Nghiệp (trái) và Nhựt (phải)

Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự hung hăng, xem thường pháp luật, xem thường tính mạng người khác.

Trong vụ án này, bị cáo Nhựt là kẻ chủ mưu, rủ rê đồng bọn mua dao và bàn bạc kế hoạch gây án, lẽ ra phải chịu mức án rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội khi chỉ mới 15 tuổi 6 tháng 17 ngày nên hội đồng xét xử tuyên phạt Nhựt mức án tổng hợp 12 năm tù giam về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản” (theo khoản 2 Điều 74 Bộ luật Hình sự, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù – PV).

Về phần bị cáo Nghiệp, tuy không phải là kẻ chủ mưu nhưng đóng vai trò đồng phạm giúp sức tích cực nên bị tuyên phạt mức án tổng hợp là tù chung thân cho cả hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

          ÁI CHÂN

 

 

Tin cùng chuyên mục