
Cụ thể, TAND TPHCM tuyên phạt các bị cáo là cựu lãnh đạo Vinafood II: Trương Thanh Phong (cựu Tổng Giám đốc): 4 năm 6 tháng tù; Trần Bảy (cựu Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược): 3 năm tù; Vũ Bá Vinh (cựu Trưởng Ban kiểm soát) và Trương Văn Húa (cựu Ủy viên HĐQT): mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Riêng hai bị cáo được hưởng án treo gồm: Trần Văn Vẹn (cựu Chủ tịch HĐQT): 3 năm tù, hưởng án treo do tuổi cao, bệnh nặng, tự nguyện khắc phục hậu quả, vai trò hạn chế; Trương Văn Ảnh (cựu Ủy viên HĐQT): 2 năm 6 tháng tù treo, do có thân nhân là liệt sĩ, thành tích công tác tốt và tích cực phối hợp điều tra.

Theo nội dung vụ án, Vinafood II tiền thân là Tổng Công ty Lúa gạo miền Nam - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Năm 2005, được Bộ Tài chính chấp thuận, Vinafood II cùng với các công ty con và đối tác thành lập Công ty CP Vĩnh Hội để thực hiện dự án xây dựng chung cư cao tầng tại khu đất 132 Bến Vân Đồn (quận 4) trong đó Vinafood II góp vốn bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất.
Năm 2010, sau khi được cấp Giấy CNQSDĐ, các bị cáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất này cho Công ty Vĩnh Hội theo giá quyền sử dụng đất từ năm 2007 (127 tỷ đồng) mà không định giá lại tài sản theo quy định, gây thất thoát của nhà nước hơn 113 tỷ đồng. Sau khi trừ 45 tỷ đồng là số tiền Vinafood II bán cổ phần của mình tại Công ty CP Vĩnh Hội, hậu quả thiệt hại của vụ án là hơn 68 tỷ đồng.
Tại thời điểm chuyển nhượng khu đất, Công ty Nguyễn Kim chiếm hơn 97% cổ phần tại Công ty Vĩnh Hội. Từ năm 2011 - 2015, Công ty Nguyễn Kim thoái vốn và bán toàn bộ cổ phần cho Công ty CP Phú Mỹ Hưng để công ty này thực hiện dự án. Công ty CP đầu tư Phú Mỹ Hưng đã thực hiện dự án tại đây với tên thương mại là Millennium 132 Bến Vân Đồn, gồm 2 block, 653 căn hộ ở, 387 văn phòng cho thuê, 17 căn hộ thương mại và đã bán hết cho khách hàng.
HĐXX nhận định, qua việc chuyển nhượng dự án cho Công ty Phú Mỹ Hưng, Công ty Nguyễn Kim thu lợi rất lớn so với tiền bỏ ra, trong đó gồm hưởng lợi từ hành vi phạm tội của các bị cáo. Vì vậy, Tòa tuyên buộc Công ty Nguyễn Kim hoàn trả toàn bộ tiền thu lợi bất chính cho người đại diện vốn nhà nước tại Vinafood II, tổng cộng hơn 68,7 tỷ đồng.