Xóa bỏ quảng cáo tín dụng đen ở từng con đường, tuyến phố

Ngày 20-5, Ban Chỉ đạo 138 quận 12 tổ chức ra quân bóc, xoá các sản phẩm quảng cáo sai quy định.
Lãnh đạo quận 12 tham gia bóc, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định.
Lãnh đạo quận 12 tham gia bóc, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức đề nghị các cơ quan đơn vị của quận, nhất là đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia tháo dỡ, bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Lực lượng Công an quận 12 tại buổi ra quân

Lực lượng Công an quận 12 tại buổi ra quân

Các đơn vị đổ ra các tuyến đường con hẻm để bóc xoá các sản phẩm quảng cáo sai quy định góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn

Các đơn vị đổ ra các tuyến đường con hẻm để bóc xoá các sản phẩm quảng cáo sai quy định góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn

Theo Công an quận 12, hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định, trong đó có liên quan đến cho vay tín dụng đen, hoạt động có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tạt sơn, tạt chất bẩn, đánh nhau, đòi nợ kiểu “xã hội đen”, cưỡng đoạt tài sản, khủng bố.

Các đơn vị tại buổi ra quân bóc xoá các sản phẩm quảng cáo sai quy định.
Các đơn vị tại buổi ra quân bóc xoá các sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Công an đã phát hiện, xử lý các vụ tạt sơn nhằm đe dọa, đòi nợ xảy ra ở quận 12 và đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi xuất phát từ việc dán tờ rơi trên cột điện.

Ngày 20-5, UBND quận 8 tổ chức ra quân, vận động nhân dân tham gia tháo dỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm phòng, chống tội phạm tín dụng đen, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Người dân bóc xóa các quảng cáo sai quy định. Ảnh: UBND quận 8

Người dân bóc xóa các quảng cáo sai quy định. Ảnh: UBND quận 8

Hoạt động đã thu hút hơn 7.500 người tham gia bóc xóa hàng chục ngàn sản phẩm quảng cáo sai quy định, nhất là quảng cáo tín dụng đen trên các cột điện, tường nhà, cây xanh…. Chương trình cũng tổ chức cho 44 cơ sở photocopy ký cam kết không in ấn các sản phẩm quảng cáo cho vay tín dụng đen, cho vay nặng lãi…

Sau lễ ra quân, UBND quận 8 chỉ đạo đoàn viên, thanh niên, hội viên đồng loạt ra quân xóa bỏ những bảng quảng cáo, tờ rơi được treo, dán trái phép tại các khu vực công cộng. Đồng thời, tổ chức sơn lại các mảng tường bong tróc sau khi tẩy xóa các quảng cáo trái phép đảm bảo tính thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan.

Các khu vực đã được tiến hành bóc, xóa trả lại mỹ quan đô thị, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ chịu trách nhiệm quản lý, giám sát không để các đối tượng tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định.

Việc ra quân này sẽ được duy trì hàng tuần đến khi trên địa bàn quận 8 không còn tình trạng treo, dán các quảng cáo sai quy định.

Tin cùng chuyên mục