Nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã yêu cầu các đơn vị thành viên tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong nghiên cứu, đề xuất mẫu thiết kế, phương án tài chính, cách thức vận hành, quản lý để đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng khu vực trung tâm TP theo hướng hiện đại, đảm bảo yêu cầu về tiện ích, mỹ quan đô thị, thân thiện môi trường.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 126/CĐ-TTg về việc tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị.
Những đô thị lớn như TPHCM, không gian công cộng trở thành một phần quan trọng trong đời sống sinh hoạt và vui chơi, giải trí của người dân. Đó cũng là điểm kết nối và tạo tương tác đầu tiên với cộng đồng, du khách khi đến một địa phương. Nhưng khi những phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm… mọc lên càng nhiều, liệu có là bộ mặt mỹ quan đô thị hiện nay?
Trước năm 2000, TPHCM tồn tại nhiều con đường, hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, không đạt quy chuẩn về giao thông, mỹ quan đô thị và phòng cháy, chữa cháy. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đề ra chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm và phát động thực hiện rộng rãi trong nhân dân, theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Qua 20 năm thực hiện, phong trào đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
Lâm Đồng có 216ha nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp phải được tháo dỡ, giải tỏa; trong đó tập trung chủ yếu ở TP Đà Lạt với 170ha. Tuy nhiên, quá trình thực hiện giải tỏa, cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn khi phần lớn người dân sử dụng đất từ lâu, đang trồng các loại cây đã cho nguồn thu ổn định.
Thời điểm cuối năm, một số công trình hạ tầng giao thông, đô thị đã được đưa vào sử dụng, làm cho đường phố các quận nội thành TPHCM thêm phần sáng sủa.
Một số quận huyện tại TPHCM đã triển khai mô hình phố hàng rong trên các tuyến đường. Mô hình này vừa giúp người nghèo, buôn gánh, bán bưng ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa góp phần lập lại trật tự, mỹ quan đô thị.
Quận ủy Tân Phú (TPHCM) vừa tổng kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2018-2020.
Câu chuyện vấn nạn lô cốt án ngữ lâu trên các tuyến đường, gây khó khăn cho việc lưu thông, tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị… trên địa bàn TPHCM hầu như vẫn chưa có hồi kết. Nhiều công trình sau khi rút đi, mặt đường xuất hiện nhiều “ổ gà”, sau những trận mưa nhiều tuyến đường trên bị ngập và vô tình trở thành “cái bẫy” gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Người đi đường bức xúc khi thấy rất nhiều tuyến đường ở TPHCM bị đào lên làm công trình ngầm, rồi tái lập cẩu thả, để lại vết oằn lún, chênh với mặt đường, không đảm bảo an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, khiến toàn bộ mặt đường nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng.
Chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị là một trong 7 chương trình đột phá đề ra tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 và cũng là của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) nhiệm kỳ 2016-2021.
Là thành phố có hơn 1 triệu dân, những năm gần đây, do thiếu trạm trung chuyển rác chuyên dụng nên rác thải sinh hoạt của TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tập kết ở những trục đường chính chờ xe rác chuyển đi xử lý, đã gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.
Ngày 28-6, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Sơn, Mai Đình Hoàng và Mai Ngọc Đức (cùng tạm trú tại TP Huế) về hành vi rải tờ rơi trên đường phố.
Diễn đàn “Giữ gìn thành phố sạch” đã tiếp nhận nhiều ý kiến của bạn đọc tham gia góp ý, thảo luận, thể hiện mong muốn cải thiện môi trường sống, tạo mỹ quan đô thị và xây dựng ý thức sống cộng đồng.
Mặc dù UBND TP Đà Nẵng đã có nhiều động thái nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý trật tự đô thị, nhưng thời gian qua vẫn còn tình trạng nhiều khu vực tập kết rác bừa bãi, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, mỹ quan đô thị; đặc biệt, việc lấn chiếm vỉa hè vẫn chưa có những thay đổi tích cực.