"Xử lý nghiêm người tự xưng cán bộ hoặc cán bộ lái xe vi phạm nồng độ cồn"

Nhiều bạn đọc gửi ý kiến tới Báo SGGP đề nghị xử lý nghiêm người tự xưng cán bộ, cán bộ hoặc bất kỳ ai vi phạm nồng độ cồn sau khi báo liên tục đăng tải các tin, bài về việc CSGT xử lý người lái xe vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích.

Người đàn ông tự xưng là phóng viên và đưa ra tấm thẻ thang máy của một đơn vị truyền thông
Người đàn ông tự xưng là phóng viên và đưa ra tấm thẻ thang máy của một đơn vị truyền thông

Bạn đọc Long Huy nêu ý kiến: “Cần lập biên bản xử lý hết, với người có chức vụ càng phải xử lý nghiêm”. Trong khi đó, bạn đọc Bùi Ngọc bày tỏ “Nực cười cho anh ta (tức ông D. - người đưa thẻ thang máy xưng là làm việc trong một cơ quan truyền thông), tưởng đưa thẻ ngành ai đời lại đưa cái thẻ thang máy rồi nói làm ở đây. Phạt nặng mới cải biến được nhận thức”.

CSGT dừng các xe ô tô di chuyển để kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn

CSGT dừng các xe ô tô di chuyển để kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn

Đồng tình, bạn đọc Lê Trung Hiếu đề nghị, “Xử lý không chừa một ai. Có vậy mới răn đe được. Cứ vi phạm là lôi chức vụ ra năn nỉ, câu này nghe quen quen lắm”.

Bạn đọc Đăng Đình Hiền phân tích, "Các trường hợp mạo danh làm ở cơ quan chức năng cần phải phạt hành chính và xử lý thêm tội có biểu hiện lừa dối lực lượng CSGT".

Ở khía cạnh khác, bạn đọc Van Tang Nguyen bày tỏ: "Hằng ngày đọc tin người chết vì tai nạn xe cộ nghiêm trọng ở Việt Nam mà tôi hoảng hốt". Từ đó, bạn đọc Van Tang Nguyen đề nghị phải nghiêm khắc với người uống bia rượu lái xe. "Ngoài bản thân và gia đình họ chịu tổn thất còn lôi kéo bao người, bao gia đình chịu đau khổ không thể bù đắp".

Người đàn ông nhận là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ của một tỉnh và xin CSGT “tha” cho mình
Người đàn ông nhận là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ của một tỉnh và xin CSGT “tha” cho mình

Nhiều bạn đọc cũng cho rằng, nếu muốn uống rượu bia thì nên đặt xe ôm, taxi để an toàn cho bản thân và người khác. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ vui mừng khi ý thức của người dân đã dần cao hơn bởi các cơ quan chức năng xử lý không có vùng cấm, vùng ngoại lệ.

Công an xử lý không có vùng cấm các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích

Công an xử lý không có vùng cấm các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích

Tin cùng chuyên mục