Xử lý nhiều đối tượng dán quảng cáo trái phép

Từ số điện thoại dán ở trụ điện, tường… về quảng cáo hút hầm cầu, công an lần theo dấu vết, đưa 5 đối tượng về trụ sở. Các đối tượng khai mỗi lần in ấn 5.000 – 10.000 tờ quảng cáo rồi dán ở nhiều điểm tại TPHCM vào rạng sáng và đêm khuya.

Sáng 11-6, sau lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2023 ở Thành đoàn TPHCM, thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an TPHCM và Thành đoàn TPHCM, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TPHCM kết nối, phối hợp với 22 quận huyện đoàn, Thành đoàn TP Thủ Đức tiếp tục ra quân triển khai bóc xóa quảng cáo ở 312 xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh buổi lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2023

Quang cảnh buổi lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2023

Lực lượng chức năng phát tờ rơi tuyên truyền tới người dân

Lực lượng chức năng phát tờ rơi tuyên truyền tới người dân

Đồng thời, kết hợp tổ chức ký kết giữa lực lượng công an cơ sở với các tổ chức chính trị xã hội, ban vận động các khu phố trong việc duy trì, quản lý mảng tường, khu vực công cộng sau khi bóc xóa quảng cáo trái phép theo đúng tinh thần chỉ đạo của BCĐ 138/TP và các cấp.

Lực lượng chức năng bóc gỡ quảng cáo sai quy định

Lực lượng chức năng bóc gỡ quảng cáo sai quy định

Trong quá trình ra quân đồng loạt, ngoài việc bóc gỡ quảng cáo sai quy định, lực lượng công an thu thập các số điện thoại được dán ở trụ điện, tường… Qua đó, Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), Công an phường 10 (quận Tân Bình) phát hiện 5 đối tượng làm nghề hút hầm cầu có hành vi dán quảng cáo trái phép, gây mất mỹ quan đô thị.

Công an đưa nhóm dán quảng cáo hút hầm cầu ở quận Tân Bình ra tận hiện trường để bóc, tháo gỡ quảng cáo bẩn do chính các đối tượng dán

Công an đưa nhóm dán quảng cáo hút hầm cầu ở quận Tân Bình ra tận hiện trường để bóc, tháo gỡ quảng cáo bẩn do chính các đối tượng dán

Công an đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại công an, các đối tượng khai nhận mỗi lần in ấn 5.000 – 10.000 tờ quảng cáo. Hàng đêm và rạng sáng mỗi ngày, các đối tượng đi dán ở các mảng tường, trụ điện, khu vực công cộng tại TPHCM để thu hút người dân.

Công an bàn giao các đối tượng cho công an địa phương để theo dõi, quản lý, giáo dục

Công an bàn giao các đối tượng cho công an địa phương để theo dõi, quản lý, giáo dục

Công an lập biên bản xử lý theo quy định và đưa các đối tượng đi bóc gỡ tất cả các quảng cáo đã dán trái phép; bàn giao các đối tượng cho công an địa phương để tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục.

Ở tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Bến Nghé, quận 1), bức tường trước đây bị các đối tượng dán quảng cáo, vẽ bậy chằng chịt, sau khi làm sạch, đã được sơn mới, vẽ tranh phong cảnh, làm đẹp mỹ quan đô thị.

Bức tường được vẽ lại tranh phong cảnh

Bức tường được vẽ lại tranh phong cảnh

Tin cùng chuyên mục