Từ tờ rơi quảng cáo cho vay, công an làm việc với 2 người cho vay lãi nặng

Từ tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, công an phát hiện 2 đối tượng cho vay tiền với lãi suất 120%/tháng.

Ngày 22-5, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Anh Tú và Diệp Văn Đức (cùng ngụ TP Hải Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an quận Bình Tân phát hiện thông tin từ tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ở một số tuyến đường nên đã xác minh. Qua đó, công an phát hiện Tú và Đức là người cho vay tiền nên truy xét mời về làm việc.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Qua làm việc, cả 2 khai đi dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ở nhiều tuyến đường kèm theo số điện thoại. Khi khách có nhu cầu sẽ điện thoại và cả 2 gặp thẩm định rồi "giải ngân".

Nếu khách vay 3 triệu thì phải trả 120.000 đồng/ngày hoặc 100.000 đồng/ngày trong thời hạn 30 hoặc 36 ngày (tương đương lãi suất 120%). Tới thời điểm bị công an mời về làm việc, cả 2 đã cho khoảng 50 người vay tiền. Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách ghi các nội dung cho vay, thu lãi.

Công an quận Bình Tân cho biết, qua việc bóc và xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định thì đơn vị phát hiện nhiều số điện thoại nghi vấn cho vay lãi nặng. Qua đó, công an đã mời làm việc, xử lý nhiều người có hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản…

Các đơn vị ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định ở quận 12
Các đơn vị ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định ở quận 12

Trước đó, ngày 6-5, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện và TP Thủ Đức đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định nhằm phòng, chống tội phạm tín dụng đen, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Việc ra quân này sẽ được thực hiện hàng tuần đến khi trên địa bàn các quận huyện, TP Thủ Đức không còn tình trạng treo, dán các quảng cáo sai quy định.

Tin cùng chuyên mục