Xuất khẩu vũ khí của Mỹ tăng trưởng kỷ lục

Báo cáo do Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố cho thấy doanh số bán vũ khí và thương mại quốc phòng của nước này cho chính phủ nước ngoài trong năm 2023 đã tăng 16%, lên mức cao kỷ lục 238 tỷ USD, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở nhiều khu vực trên thế giới.

Máy bay f-16 của Mỹ. Ảnh: US Army
Máy bay f-16 của Mỹ. Ảnh: US Army

Có 2 hình thức để chính phủ nước ngoài có thể mua vũ khí từ các công ty Mỹ. Thứ nhất là thương mại trực tiếp thông qua đàm phán với công ty xuất khẩu vũ khí được chính phủ nước này ủy quyền; thứ hai là hoặc thông qua đàm phán với Bộ Quốc phòng Mỹ theo hình thức chuyển giao thiết bị quân sự cho nước ngoài (FMS). Cả hai hình thức đều cần được sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ.

Doanh số bán thiết bị quân sự thông qua hình thức thương mại trực tiếp với các công ty xuất khẩu vũ khí Mỹ trong năm tài chính 2023 đã tăng 2,5% lên mức 157,5 tỷ USD, từ mức 153,6 tỷ USD của năm tài chính 2022.

Trong khi đó, doanh thu từ xuất khẩu vũ khí và dịch vụ quốc phòng theo hình thức FMS tăng 55,9% trong năm tài chính 2023 lên mức 80,9 tỷ USD, từ mức 51,9 tỷ USD của năm trước đó. Trong số 80,9 tỷ USD xuất khẩu vũ khí theo hình thức FMS, doanh số bán vũ khí cho các quốc gia đồng minh và đối tác của Mỹ là 62,25 tỷ USD, trong khi 14,68 tỷ USD được tài trợ thông qua các chương trình của Bộ Ngoại giao nước này. 3,97 tỷ USD còn lại được chuyển giao thông qua chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài theo Điều khoản 22.

Tin cùng chuyên mục