Xúc động lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Đúng 13 giờ 30 ngày 27-6, tại Nhà Tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cử hành trọng thể lễ truy điệu đồng chí Vũ Khoan.

Luôn vì cái chung, cái lớn lao hơn

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Lễ tang, đọc điếu văn nêu bật những công lao, đóng góp, cống hiến của đồng chí Vũ Khoan đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Điếu văn nêu rõ: Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng bào, đồng chí, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Vũ Khoan về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ truy điệu và di quan linh cữu đồng chí Vũ Khoan, chiều 27-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Lễ truy điệu và di quan linh cữu đồng chí Vũ Khoan, chiều 27-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, đồng chí Vũ Khoan tiếp thu tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương, đồng chí đã nuôi dưỡng nguyện ý xả thân cứu nước, đánh đuổi kẻ thù xâm lược và tham gia các phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc ngay từ khi còn nhỏ.

Điểm lại quá trình công tác của đồng chí Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trước năm 1955, đồng chí Vũ Khoan làm việc tại xưởng giấy 420 Cục Quân Y, rồi vào Thiếu sinh quân Trung ương; học văn hóa tại Quế Lâm, Nam Ninh, Trung Quốc…

Trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ năm 2002 đến năm 2006, đồng chí là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; kiêm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về nhân quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch. Tháng 7-2006, đồng chí là Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đọc điếu văn. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đọc điếu văn. Ảnh: QUANG PHÚC

Khẳng định những đóng góp của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, sau khi nghỉ hưu, đồng chí Vũ Khoan vẫn luôn quan tâm tới tình hình đất nước và có nhiều góp ý tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, thẳng thắn với Đảng, Nhà nước, nhiều bộ, ngành, địa phương, giới trẻ. Đồng chí Vũ Khoan cũng là người thầy, người anh đi trước luôn quan tâm, hướng dẫn, dìu dắt nhiều thế hệ cán bộ trưởng thành, có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác nghiên cứu lý luận và đào tạo, giảng dạy.

“Cả cuộc đời học tập, cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Vũ Khoan cũng luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có nhân sinh quan mẫu mực, tài đức vẹn toàn, luôn trăn trở, phấn đấu hết lòng vì lợi ích quốc gia - dân tộc, luôn vì cái chung, cái lớn lao hơn những đòi hỏi của cuộc sống vật chất thông thường”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu trong lời điếu văn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ truy điệu đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ truy điệu đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong lời điếu văn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng khẳng định, đồng chí Vũ Khoan là người Đảng viên cách mạng kiên trung, không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, luôn sống, lao động cống hiến cho sự nghiệp chung, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Là một lãnh đạo cấp cao của Đảng, đồng chí Vũ Khoan luôn mang hết trí tuệ, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước, nhất là lĩnh vực ngoại giao, thương mại, hợp tác quốc tế. Đồng chí là nhà lãnh đạo ngoại giao xuất sắc, đầy bản lĩnh, nhà nghiên cứu và lý luận sâu sắc, có tầm nhìn xa trông rộng, tư duy biện chứng, phương pháp làm việc khoa học, thấu hiểu quy luật vận động của thời cuộc.

Dấu ấn trong hội nhập quốc tế

Trong lời điếu văn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại rồi Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Khoan có nhiều đóng góp rất quan trọng, tham mưu, trực tiếp triển khai quá trình phá bỏ bao vây, cấm vận, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 2000 và bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ; quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước ta; trực tiếp chỉ đạo và tham gia đàm phán quá trình hội nhập của nước ta với các nước trong khu vực, quốc tế và giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ Việt Nam; mở rộng quan hệ quốc tế với các nước đối tác quan trọng; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức di quan nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức di quan nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng khẳng định, đồng chí Vũ Khoan là tấm gương sáng về tự học, học không ngừng nghỉ, học suốt đời. Trên nền tảng kế thừa nghệ thuật ngoại giao cha ông, trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh, với quyết tâm đổi mới, tác phong lãnh đạo quyết liệt, thẳng thắn, luôn nghiên cứu, trăn trở, tìm tòi những cách làm sáng tạo, đồng chí Vũ Khoan đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt là trong hoạt động đối ngoại, để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Thực hiện nghi thức di quan đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Thực hiện nghi thức di quan đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

“Trong công việc chung, đồng chí Vũ Khoan là một cán bộ lãnh đạo trung thành, tận tụy, bản lĩnh, sáng tạo gắn kết ý chí với hành động, được đồng bào, đồng chí, nhân dân quý trọng, bạn bè quốc tế nể trọng; góp phần làm vẻ vang hơn nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, tiếp bước xứng đáng những nhà ngoại giao xuất sắc trong lịch sử dân tộc. Là người đồng nghiệp chân tình, thân ái, khiêm nhường, hòa đồng, sẻ chia, giản dị. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu và khẳng định, đồng chí ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến của đồng chí Vũ Khoan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc mãi in đậm trong lòng anh em, bạn bè, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Linh cữu đồng chí Vũ Khoan được đưa về Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: QUANG PHÚC

Linh cữu đồng chí Vũ Khoan được đưa về Nghĩa trang Mai Dịch. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau lễ truy điệu, trong nền nhạc “Hồn tử sĩ” trầm buồn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đồng chí Vũ Khoan xúc động đi quanh linh cữu đồng chí lần cuối, sau đó thực hiện các nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu của đồng chí lên xe tang. Linh cữu đồng chí Vũ Khoan được phủ Quốc kỳ. Xe tang đưa linh cữu đồng chí rời Nhà Tang lễ quốc gia, về Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục